Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mới chia sẻ một bức ảnh chụp bà đang đeo một chiếc khẩu trang vải để phòng bệnh COVID-19, và trở thành thành viên đầu tiên trong gia đình Tổng thống Donald Trump công khai việc tuân thủ biện pháp phòng dịch.
Trong một động thái khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã chia sẻ hình ảnh bà đeo khẩu trang.
PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1357 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19...
Theo số liệu thống kê tính từ đầu tháng 3, các công ty tại Trung Quốc đã bán được gần 4 tỷ chiếc khẩu trang cho những nước ở châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.
Gần 4 tỷ người ở 90 quốc gia đang được yêu cầu ở nhà để phòng chống COVID-19. Nhiều nước thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, cả xử lý hình sự đối với người ra đường không đúng quy định. Việt Nam không phải nước duy nhất thực hiện cách ly toàn xã hội nhưng là nước thực hiện sớm. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang, không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường…
Liên quan đến việc TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ siết chặt việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp lơ là đeo khẩu trang, giữ cự ly tiếp xúc trong thời điểm TP 'căng mình' chống dịch Covid-19, được nhiều người dân TP đánh giá cao, đồng tình và ủng hộ.
Việc đeo khẩu trang cả ngày bị dây đeo làm đau tai và rất khó chịu, các bác sĩ Bệnh Viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh chế ra một vật dụng đơn giản giúp việc đeo khẩu trang khá thoải mái.
Chiều 9-4, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 28-3 đến nay, lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền gần 500 triệu đồng.
Ngay khi dịch Covid 19 có diễn biến phức tạp, các tổ công tác của Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức tuần tra từng đường làng, ngõ xóm, nhắc nhở người dân tự giác chấp hành cách ly toàn xã hội và đeo khẩu trang khi ra đường...
Sáng 9-4, Tổ kiểm tra liên ngành phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên, An Giang) đã xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với 1 trường hợp không đeo khẩu trang tại chợ Bình Khánh.
Người dân Benin đang làm quen với việc mang khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định mới được ban hành tại quốc gia Tây Phi này nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 trên toàn cầu hiện nay.
Sau một tuần, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt 596 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người,... là những hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống COVID-19.
Từ ngày 2-4, UBND TP. Pleiku chỉ đạo 22 xã, phường thành lập các tổ công tác thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý các trường hợp không chấp hành biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Qua 2 ngày (6 và 7-4) ra quân, 17 trường hợp đã bị xử lý vi phạm hành chính với mức 200.000 đồng/người do không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt các nguyên tắc, yêu cầu trong phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, Công an các xã trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo.
Các nhà nghiên cứu Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết khẩu trang y tế ngăn được virus cảm thông thường phát tán ra ngoài.
Ra quân đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tổ công tác liên ngành để xử lý hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phối hợp với UBND phường đã xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm. Đặc biệt, những thiếu niên chưa đủ tuổi xử phạt hành chính tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang và đã bị nhắc nhở nghiêm túc.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lực lượng chức năng dừng xe, phạt một số lái xe ô tô, người đi xe máy không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Bên cạnh ý kiến ủng hộ vì cho rằng đây là một hình thức tuyên truyền, răn đe để người dân có ý thức bảo vệ chính mình và những người xung quanh thì vẫn có quan điểm trái chiều.
Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn 110 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 29-3, Công an huyện Đan Phượng (thành phố Hà Nội) cho biết, đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về người nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện với mục đích bán khẩu trang kiếm lời.
Trong tình trạng dịch bệnh khẩn cấp do Covid-19, Chính phủ đã yêu cầu người dân thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ 16/3. Tại TP.HCM, từ 27/3, người dân ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị xử phạt. Vậy theo các Luật sư, đâu là căn cứ để áp dụng chế tài đối với những cá nhân không đeo khẩu trang?
Từ 16/3, người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, nơi tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, phương tiện công cộng
Ngày 14-3, Bộ Y tế đã có cuộc họp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và một số doanh nghiệp về khẩu trang, trang phục phòng, chống dịch dự phòng Covid-19.