Quan chức cấp cao Mỹ ngày 5/8 cho biết thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Iran và các cường quốc thế giới có thể sẽ tự 'lụi tàn' khi một số điều khoản cam kết liên tục hết hạn theo thời gian.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/7 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở rộng quy mô các lệnh trừng phạt Iran liên quan đến kim loại, nhằm vào 22 vật liệu đặc biệt, trong đó có nhiều dạng vật liệu bằng thép, nhôm... được cho là đã được sử dụng trong các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo và quân sự.
Mỹ đã tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương tuyên bố rút Washington khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ngày 27/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình theo đúng các quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Ngày 21/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga vẫn tin tưởng vào cơ hội cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà chính quyền Tehran đã ký với nhóm P5+1 vào năm 2015.
Ngày 14-7 đánh dấu tròn 5 năm Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết tại thủ đô Vienna (Áo) sau quá trình đàm phán đầy khó khăn. Tuy nhiên, từ một cam kết lịch sử được ca ngợi là thành tựu quan trọng của ngoại giao quốc tế giúp chấm dứt một trong những hồ sơ gây căng thẳng nhất thế giới, số phận của thỏa thuận này sau nửa thập kỷ ngày càng trở nên mong manh và thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà các cường quốc nhóm P5+1 ký với I-ran cận kề nguy cơ sụp đổ sau khi Mỹ đơn phương rút đi, I-ran và ba nước châu Âu đều tỏ thái độ 'buông tay'. Nga kêu gọi nỗ lực cao nhất để bảo vệ bản thỏa thuận vốn mong manh bởi những bất đồng sâu sắc.
Các nước châu Âu có thể cứu thỏa thuận hạt nhân với Iran nếu họ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình theo Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Điều này đã được công bố bởi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 30-6 đã họp thảo luận về tình hình 6 tháng thực hiện Nghị quyết 2231 của HĐBA về việc ủng hộ Thỏa thuận về Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015, gọi tắt là JCPOA. Tại đây, Việt Nam đã khẳng định lập trường xuyên suốt ủng hộ giải trừ và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) cũng như ủng hộ Nghị quyết 2231 và JCPOA.
Ngày 30/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp thảo luận về tình hình 6 tháng thực hiện Nghị quyết 2231 của HĐBA về việc ủng hộ Thỏa thuận về Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015, gọi tắt là JCPOA (ký giữa các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức, EU và Iran trong giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran).
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 30/6 đã họp thảo luận về tình hình 6 tháng thực hiện Nghị quyết 2231 của HĐBA về việc ủng hộ Thỏa thuận về Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015, gọi tắt là JCPOA.