Israel: Chủ tịch Quốc hội - đồng minh thân cận của Thủ tướng Netanyahu từ chức

Ngày 25/3, ông Yuli Edelstein, Chủ tịch Quốc hội Israel (Knesset) và cũng là đồng minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã tuyên bố từ chức.

Chủ tịch Quốc hội Edelstein (trái) và Thủ tướng Netanyahu. (Nguồn: Flash 90)

Chủ tịch Quốc hội Edelstein là thành viên của đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu. Ông này đã từ chối sắp xếp một cuộc bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo cho đến khi chính phủ mới được thành lập, song đã từ chức sau khi Tòa án Tối cao đã ấn định thời hạn chót là ngày 25/3 để tổ chức một cuộc bỏ phiếu.

Động thái này có khả năng chứng kiến một thành viên của đảng Xanh & Trắng theo chủ trương ôn hòa trở thành chủ tịch quốc hội trong những ngày tới.

Diễn biến mới này càng khiến con đường giữ ghế Thủ tướng của ông Netanyahu trở nên gập ghềnh hơn.

Trước đó, ngày 16/3, Tổng thống Reuven Rivlin đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho Chủ tịch Xanh - Trắng Gantz sau khi lãnh đạo đảng Yisrael Beiteinu Avigdor Liberman cùng liên đảng Công đảng-Gesher-Meretz đề cử ông trở thành Thủ tướng của Israel với đủ tối thiểu 61/120 phiếu.

Thế Việt

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-chu-tich-quoc-hoi-dong-minh-than-can-cua-thu-tuong-netanyahu-tu-chuc-112258.html