'Gia đình Malaysia' là cụm từ Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob nhắc tới nhiều trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi tuyên thệ nhậm chức hồi cuối tháng 8.
Thủ tướng Ismail Sabri mong muốn Malaysia trở thành trung tâm sản xuất vaccine của khu vực và thực hiện mục tiêu cứu thêm nhiều mạng sống, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương bởi đại dịch.
Ngày 22/11, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob khẳng định, Malaysia nhấn mạnh lập trường và đề cao vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, những nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 đang bắt đầu mang lại hiệu quả nhờ sự hợp tác của tất cả các bên, cũng như việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cũng cho biết Malaysia sẽ ân xá cho những người di cư Indonesia làm việc tại nước này bằng giấy phép hết hạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 1/11 đã giới thiệu Lộ trình Phát triển vaccine quốc gia (PPVN) và đổi tên Viện Nghiên cứu gene Malaysia thành Viện Nghiên cứu gene và vaccine Malaysia (MGVI), nhằm đưa nước này trở thành trung tâm vaccine cũng như tăng cường niềm tin của người dân đối với việc sử dụng vaccine.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã công bố Kế hoạch tổng thể thương mại quốc gia giai đoạn 2021-2025 với mục đích thúc đẩy tính cạnh tranh và vị thế xuất khẩu của quốc gia Hồi giáo này.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 28/10 cho biết Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể tận dụng kinh nghiệm của Nga về công nghệ số để đối phó với tội phạm mạng.
Ngày 27/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã kêu gọi chia sẻ trách nhiệm một cách tương xứng, đặc biệt là các nước ký kết Công ước quốc tế về người tị nạn năm 1951, nhằm duy trì và cam kết thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, trong đó có việc tiếp nhận thêm người tị nạn Rohingya.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 27/10 bày tỏ ủng hộ quyết định dẫn dắt của ASEAN trong việc phát triển Kho dự trữ vật tư y tế ASEAN cho các trường hợp khẩn cấp về y tế công. Sáng kiến này do ASEAN+3, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đề xuất.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 27/10 khẳng định, Malaysia đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp của Nhật Bản cho Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.
Việc các nhà lãnh đạo ASEAN-Mỹ thông qua Tuyên bố Phát triển kỹ thuật số và Chiến lược thống nhất ASEAN về cách mạng công nghiệp lần thứ tư là kịp thời và hai bên nên nhanh chóng đưa ra các sáng kiến để hỗ trợ và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số của ASEAN.
Ngày 26/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã đề nghị Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hợp tác trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã công bố Kế hoạch tổng thể thương mại quốc gia (NTBp) giai đoạn 2021-2025 với mục đích giúp Malaysia củng cố vị thế quốc gia xuất khẩu hàng đầu.