Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD sau nhiều tháng giao tranh. Tuy nhiên, Washington đang đề nghị Quốc hội cấp thêm 67 tỷ USD để duy trì chiến dịch và bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao.
Bộ Chiến tranh Mỹ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt ngân sách hoạt động trong vài tuần tới khi chi phí cho các chiến dịch quân sự liên quan đến Iran gia tăng, buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua gói ngân sách bổ sung cho quốc phòng.
Chi phí cho cuộc chiến với Iran đã lên tới 37,5 tỷ USD, buộc Lầu Năm Góc tiếp tục đề nghị bổ sung ngân sách trong bối cảnh xung đột kéo dài và sức ép chính trị gia tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Cuộc chiến với Iran đang tạo sức ép ngày càng lớn lên ngân sách và năng lực quân sự của Mỹ.
Theo NBC News ngày 15/7, tổng chi phí thực tế mà Mỹ bỏ ra cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể lên tới 100 tỷ USD, cao gấp hơn ba lần so với mức 31 tỷ USD mà chính phủ Mỹ từng công bố.
Lầu Năm Góc được cho là đang thiếu hụt kinh phí để duy trì hoạt động sau khi chi phí quân sự tại Trung Đông tăng mạnh, buộc cơ quan này phải đề nghị bổ sung 67 tỷ USD.