Iran gọi hành động của Mỹ 'ám sát' Tướng Soleimani là 'khủng bố'

Sau cái chết của Tướng Soleimani, Tổng thống và Ngoại trưởng Iran đã lên án gay gắt cuộc tấn công của Mỹ đồng thời gọi Washington là khủng bố.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có những phản ứng đầu tiên sau cái chết của chỉ huy quân sự cấp cao - Tướng Qasem Soleimani. Ông Rouhani đã gọi cuộc tấn công của Mỹ sáng 3/1 tại Sân bay Quốc tế Baghdad là "một hành động hèn nhát" và là "một dấu hiệu khác cho thấy sự tuyệt vọng và bất lực của Mỹ trong khu vực".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: CNN

Giống như các quan chức cấp cao Iran khác, Tổng thống Rouhani cũng tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của ông Soleimani: “Iran và các quốc gia tự do khác trong khu vực sẽ trả thù cho tội ác kinh khủng mà Mỹ đã gây nên này".

Tổng thống Iran cũng vinh danh những thành tựu của ông Soleimani, đồng thời gọi vị chỉ huy này là một người anh hùng trong lịch sử Iran - người đã đứng lên chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích về việc Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào Tướng Soleimani và khẳng định điều này sẽ chỉ làm tăng thêm sự phản kháng đối với Mỹ của các nước trong khu vực.

"Sự dã man và ngu ngốc của lực lượng Mỹ nhằm khủng bố Chỉ huy Soleimani sẽ chỉ làm tăng thêm sự phản kháng đối với Mỹ trong khu vực cũng như trên thế giới", ông Zarif khẳng định trong một tuyên bố ngày 3/1.

Cuối thông báo này, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Bộ Ngoại giao nước này sẽ sử dụng mọi khả năng chính trị, pháp lý và sức ảnh hưởng quốc tế để khiến Mỹ chịu trách nhiệm về điều mà ông Zarif gọi là "một hành vi phạm tội rõ ràng"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-goi-hanh-dong-cua-my-am-sat-tuong-soleimani-la-khung-bo-996694.vov