Iran công bố căn cứ tên lửa mới
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa công bố một căn cứ tên lửa ngầm mới.
Iran đã công bố căn cứ tên lửa ngầm mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi đây là “thành phố tên lửa”, nơi chứa hàng nghìn tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác.
Hình ảnh chính thức cho thấy căn cứ này sở hữu nhiều loại tên lửa như Kheybar Shekan, Martyr Haj Qassem, Qadr-H, Sejjil và Emad, một số trong đó đã được sử dụng trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Israel.
MỸ LINH - NGUYỄN THÚY
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-iran-cong-bo-can-cu-ten-lua-moi-post867078.html
Tin nóng
Trung Quốc công bố trữ lượng lớn đất hiếm, cùng các khoáng sản chiến lược khác, tăng cường vị thế kiểm soát nguồn cung toàn cầu.
Giữa lúc Malaysia tăng tốc chiến dịch hút khách quốc tế, giá vé máy bay đường dài tăng vọt và gián đoạn bay qua Trung Đông lại đẩy ngành du lịch nước này vào thế khó.
Daily Mail đưa tin, Anh vừa triển khai một tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk tới Biển Arab, qua đó tăng cường năng lực tiến công tầm xa của London trong trường hợp xung đột khu vực leo thang.
Chính phủ Iran đã kịch liệt lên án những phát biểu mang tính 'xúc phạm, thù địch và chống Iran' của Tổng thống Argentina Javier Milei, sau khi ông công khai ủng hộ Mỹ và Israel trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 21-3 cho biết, Mỹ đang theo đuổi học thuyết thống trị trên các thị trường năng lượng toàn cầu.
Diễn ra trong bối cảnh các đế chế cổ đại tranh giành quyền lực, trận Lachish nằm 701 TCN để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Cận Đông cổ.
Tin mới
Ngày 22/3, hãng thông tấn chính thức Mehr của Iran đưa tin, Đại diện nước này tại Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Ali Mousavi tuyên bố tất cả các tàu – ngoại trừ tàu các quốc gia đang đối đầu với Iran – đều có thể lưu thông qua eo biển Hormuz nếu có sự phối hợp trước về các biện pháp an ninh với phía Iran.
Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), ông Ali Mousavi cho biết, tất cả các tàu, trừ tàu của 'kẻ thù', có thể đi qua eo biển Hormuz nếu có sự phối hợp trước với chính quyền Iran để đảm bảo an ninh và an toàn, Hãng thông tấn Mehr đưa tin ngày 22-3.
Sở hữu tầm bắn xuyên thấu 800km và tốc độ Mach 3, biến thể tên lửa BrahMos-A 800km mới là cơn ác mộng di động khiến mọi lưới phòng không tê liệt.
Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế Ali Mousavi sáng nay (22/3) cho biết, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thuyền ngoại trừ các tàu có liên hệ với 'kẻ thù của Iran'.
Theo Bộ Nội vụ Qatar, sáu người trên một trực thăng ở Qatar đã thiệt mạng khi trực thăng này gặp nạn vào sáng 22/3 (giờ địa phương).
Trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel với Iran, một sự kiện đã thu hút sự chú ý là việc UAV trinh sát chiến lược RQ-180, vốn là vũ khí tuyệt mật của Quân đội Mỹ, được phát hiện hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Larissa (Hy Lạp) sau một nhiệm vụ trên không phận Iran.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Tornado-S có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa với độ chính xác tuyệt đối.
Các cuộc giao tranh ác liệt ở miền Nam Lebanon được cho là đã khiến lực lượng mặt đất Israel chịu tổn thất đáng kể, với nhiều xe tăng Merkava bị Hezbollah phá hủy.












