Iran cam kết sẽ không từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

Ngày 20-9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Iran sẽ không phải là nước đầu tiên vi phạm thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới và bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không phá bỏ thỏa thuận này bất chấp những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Iran đã có phản ứng mạnh mẽ đối với bài phát biểu hôm 20-9 của ông Trump bằng cách tuyên bố Iran sẽ không để bị thúc đẩy bởi một người còn tương đối mới mẻ trên trường quốc tế.

Nhưng ông Rouhani cũng khẳng định Iran sẽ giữ vững hiệp định của nước này với sáu cường quốc thế giới theo đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của nước này trong ít nhất một thập kỷ để đổi lấy việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Phát biểu với báo giới sau đó, ông Rouhani cho biết ông nghĩ Mỹ sẽ không rời bỏ thỏa thuận hạt nhân và cho rằng bất cứ quốc gia nào từ bỏ hiệp định này sẽ tự cô lập và làm chính mình xấu hổ. Ông nói: "Chúng tôi không nghĩ rằng ông Trump sẽ rời bỏ hiệp định bất chấp lời phát biểu của ông ấy".

Ông nói thêm: "Nếu các quan chức Mỹ nghĩ rằng họ có thể gây sức ép đối với Iran bằng cách rời bỏ hiệp định thì họ đã mắc phải một sai lầm lớn. Hoặc giữ lại thỏa thuận hạt nhân như hiện nay hoặc nó sẽ bị sụp đổ".

Triển vọng Mỹ từ bỏ hiệp định hạt nhân với Iran cũng gây lo ngại cho một số đối tác của Mỹ cũng tham gia hiệp định. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sẽ là một sai lầm nếu rút khỏi hiệp định. Ông nói: "Chúng ta cần giữ hiệp ước năm 2015 bởi đó là một hiệp ước tốt". Trong khi đó, tphats biểu trước báo giới hôm 20-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga cũng đang lo ngại về sự nghi ngờ của Mỹ đối với Hiệp định hạt nhân Iran.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình ông Trump đã gọi hiệp định của nhóm các cường quốc thế giới P5+1 với Iran là một "sự xấu hổ" và nói rằng ông đang cân nhắc về việc có nên giữ lại hiệp ước này hay không.

Đến ngày 15-10 tới, ông Trump sẽ phải ra thông báo xác nhận rằng Iran có tuân thủ hiệp định hay không, một quyết định đóng vai trò quyết định tới sự tồn tại của hiệp định. Nếu ông tuyên bố Iran không tuân thủ, Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Trong một diễn biến liên quan, Iran và sáu cường quốc tham gia thỏa thuận hạt nhân đã đồng ý có một cuộc gặp ở Liên hợp quốc vào ngày 21-9, đánh dấu lần gặp mặt đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif.

N.Đ
Theo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34152802-iran-cam-ket-se-khong-tu-bo-thoa-thuan-hat-nhan.html