Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 11/6 đã thông qua việc giải ngân hơn 110 triệu USD cho Rwanda nhằm giúp quốc gia Trung Phi này giảm nhẹ tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế.
GDP quý I/2020 của hầu hết các nước châu Á-Thái Bình Dương đều sụt giảm, cùng với những chỉ dấu quan trọng trong tháng Tư và tháng Năm phản ánh tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong quý II/2020.
Phó Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Geoffrey Okamoto, ngày 9/6 cho biết định chế tài chính đa phương quốc tế này sẽ điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong báo cáo cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới dự kiến công bố vào ngày 24/6 tới.
Trong báo cáo vừa công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết lạm phát ở Zimbabwe, đất nước đã rơi vào khủng hoảng kinh tế trong 20 năm qua, tăng vọt lên gần 300% trong tháng 8, đồng thời cảnh báo rằng siêu lạm phát có nguy cơ quay trở lại nước này như những năm 2000.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 và năm 2020, đồng thời cảnh báo căng thẳng thương mại và tình trạng bất ổn kéo dài đang là lực cản kinh tế thế giới.
Ngày 7/12, Quỹ Tiền tệ quốc tế phê duyệt khoản vay trị giá 3,7 tỷ USD, giải ngân trong 3 năm, dành cho Angola nhằm giúp quốc gia miền Nam châu Phi này đa dạng hóa nền kinh tế và kiểm soát tham nhũng.
Ngày 11/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã cho ra mắt chương trình Công nghệ tài chính Bali (Bali Fintech) nhằm giúp các nước thành viên khai thác các lợi ích công nghệ tài chính và quản lý những rủi ro phát sinh.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về nguy cơ của việc duy trì mức lãi suất thấp và tăng trưởng chậm đối với sự ổn định tài chính toàn cầu.