Ðiển hình trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hưng
ĐBP - Nói đến ông Phạm Văn Cường, đội 5, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên), nhiều người nhận xét ông là một người luôn hết lòng vì phong trào của thôn, xã, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Ngay sau khi xã Thanh Hưng phát động phong trào xây dựng NTM, với trách nhiệm của một trưởng thôn, ông Cường luôn xác định mình phải là người gương mẫu, đi đầu trong phong trào để người dân trong xã noi theo. Trong năm 2015 - 2016, ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp 81 triệu đồng cùng với nguồn vốn hỗ trợ đã làm được 695m đường giao thông nông thôn. Ðồng thời, vận động 44 hộ dân ở mặt đường trục chính của xã, đường liên thôn, ủng hộ những hộ làm đường ngõ xóm được 16,7 triệu đồng. Thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, ông Cường đã vận động nhân dân ủng hộ và đóng góp tiền xây nhà, sân, tường bao, công trình phụ nhà văn hóa với số tiền 68 triệu đồng và 150 ngày công lao động. Ðể ghi nhận thành tích, công lao đóng góp của thôn ông đã cùng ban ngành đoàn thể vận động nhân dân lập sổ vàng ghi nhận các cá nhân, tập thể ủng hộ; lập kế hoạch xây cổng thôn văn hóa với số tiền 68 triệu đồng.
Không chỉ gương mẫu trong phong trào xây dựng NTM, ông Phạm Văn Cường còn thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người trưởng thôn và tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, địa phương. Ông Cường cho biết: Ðể nâng cao thu nhập cho người dân, tôi đã chủ động kết hợp với hợp tác xã, cán bộ khuyến nông vận động nhân dân gieo cấy hết diện tích, tận dụng đất màu, đất vườn trồng rau xanh, cây ăn quả và vận động hộ dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi cho phù hợp; tận dụng ngày công lao động phụ, lao động không thuộc mùa vụ làm thêm như: Tiếp thị cho các công ty hoặc thu mua, nhập buôn các loại rau xanh ra thị trường. Kết quả, năm 2015 thu nhập bình quân đầu người của thôn từ 14 triệu đồng/người/năm đến nay đã đạt 16 triệu đồng/người/năm. Toàn đội hộ có kinh tế khá nâng lên chiếm 70%; hộ trung bình 7% và hộ nghèo, cận nghèo còn 2%.
