Ngày 21/11, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì cáo buộc 'phạm tội ác chiến tranh'. Một loạt lãnh đạo các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế đã lên tiếng về hành động trên của ICC với nhiều quan điểm và thái độ khác nhau.
Ngày 21/11, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjmain Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel cũng như thủ lĩnh Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.
ICC đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm cả Gaza.
Quan chức cấp cao của Israel chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant.
Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và chỉ huy cánh vũ trang của Hamas Mohammed Deif.
Tòa sơ thẩm ICC bác bỏ các khiếu nại của Nhà nước Israel đối với quyền tài phán và ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Benjamin Netanyahu và ông Yoav Gallant.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cũng như một quan chức cấp cao của Hamas vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột xảy ra sau vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023.
Truyền thông Israel cho biết, Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) hôm nay đã ban bố lệnh bắt Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.
Các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng của ông.
Các công tố viên ICC cáo buộc Al-Hassan đã dẫn dắt một 'triều đại khủng bố,' đối tượng bị kết tội tra tấn, giám sát các vụ hành quyết man rợ và tiến hành các vụ đánh đập tàn bạo, kể cả đối với trẻ em.