Tổng thống Putin đã có mặt tại Mông Cổ, bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới một nước thành viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) kể từ khi cơ quan này ra lệnh bắt giữ ông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm chính thức Mông Cổ vào tuần tới mặc dù quốc gia này là thành viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), cơ quan đã ban hành lệnh bắt giữ đối với nhà lãnh đạo Nga.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tuyên bố Mông Cổ phải bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì quốc gia này là thành viên của ICC.
Theo kênh truyền hình Nga RT, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhấn mạnh, với tư cách thành viên ICC, Mông Cổ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến thăm quốc gia châu Á này.
Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tới thăm Mông Cổ, một nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Chính phủ Anh đã hủy bỏ kế hoạch phản đối Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ban lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza, PA đưa tin.
Việc thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào ngày 1/7/2002 là một cột mốc quan trọng trong tố tụng hình sự quốc tế, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc chấm dứt tình trạng miễn tội theo luật pháp quốc tế.