Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ngày 27/6 trì hoãn cho phép công tố viên Karim Khan ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Trung Đông ngày 4/6, Hạ viện Mỹ thông qua luật trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trẻ em Gaza tiếp tục chết vì cuộc tấn công của Israel.
Ngày 4/6, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua dự luật áp đặt biện pháp trừng phạt với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) do tổ chức này tìm kiếm lệnh bắt giữ các quan chức Israel liên quan đến xung đột ở Dải Gaza.
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt các quan chức của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) để đáp trả việc công tố viên của tòa án kiến nghị ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát hôm 4/5 đã thông qua dự luật trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi công tố viên ICC muốn xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì xung đột ở Dải Gaza.
Ông Yossi Cohen, cựu giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Israel (Mossad), bị cho là đã đích thân đe dọa công tố trưởng của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) trong một số cuộc gặp bí mật, để ép bà từ bỏ cuộc điều tra về tội ác chiến tranh, báo Anh The Guardian đưa tin ngày 28/5.
Công tố viên đã đề nghị tòa phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cộng sự
Dư âm về việc công tố viên ở Tòa án Hình sự quốc tế của Liên hợp quốc (ICC) đề nghị tòa này phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cộng sự còn chưa lắng xuống thì Tòa án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) đã đưa ra phán quyết thuận theo Nam Phi yêu cầu Israel không được tấn công quân sự vào thành phố Rafah ở Dải Gaza.
Ngày 20/5, trưởng Công tố Karim Khan của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC xác nhận đang xin lệnh bắt Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel với cáo buộc tội ác chiến tranh đối với người Palestine. Lệnh bắt giữ cũng bao gồm 3 thủ lĩnh Hamas là: Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh và Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.