'Đây sẽ là chiến dịch hậu cần phức tạp và lớn nhất trong lịch sử. Cả thế giới đang trông chờ vào các hãng hàng không'...
Tại hội nghị thường niên ở Paris, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) nhận định doanh thu của các hãng hàng không năm nay sẽ giảm 60%, do tác động của đại dịch COVID-19.
Doanh thu của ngành hàng không thế giới năm nay sẽ sụt giảm tới 60% mà nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và đe dọa đến sự sống còn của ngành này.
Doanh thu của ngành hàng không thế giới năm nay sẽ sụt giảm tới 60% mà nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và đe dọa đến sự sống còn của ngành.
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) nhận định các hãng hàng không cần thêm tới 80 tỷ USD để sống sót, trong bối cảnh nhiều nước thắt chặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch COVID-19.
Hiện có gần 40 hãng hàng không đang trong giai đoạn 'rất khó khăn' hoặc đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản, cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 càng kéo dài, nguy cơ các hãng hàng không phá sản càng cao.
Các hãng hàng không Mỹ cho biết nhu cầu đi lại trong tháng Mười Một vẫn giảm 65% do bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo doanh thu ngành hàng không toàn cầu năm 2021 vẫn sẽ giảm 46% so với năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.