I-ran và I-rắc tăng cường quan hệ hợp tác

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, Thủ tướng I-rắc M.Ca-đi-mi bắt đầu chuyến thăm I-ran, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, Thủ tướng I-rắc M.Ca-đi-mi bắt đầu chuyến thăm I-ran, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Ngày 22-7, Roi-tơ cho biết, phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng I-rắc M.Ca-đi-mi, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni tuyên bố, hai nước muốn nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong tương lai gần. Tổng thống I-ran khẳng định, Tê-hê-ran và Bát-đa quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đã ký, nhất là về tuyến đường sắt kết nối Sa-lam-chê của I-ran với thành phố Ba-xra của I-rắc.

Trong khi đó, Thủ tướng I-rắc M.Ca-đi-mi nhấn mạnh, hai nước cần hợp tác đối phó nhiều thách thức, trong đó có đại dịch Covid-19 và sự sụt giảm của giá dầu thô.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/i-ran-va-i-rac-tang-cuong-quan-he-hop-tac-609648/