Phiên giao dịch ngày 18-12, chỉ số VN-Index tăng gần 5 điểm tuy nhiên thanh khoản vẫn thấp.
Giao dịch chậm chạp sáng nay tiếp tục đẩy thanh khoản xuống mức thấp mới, hai sàn niêm yết chỉ khớp thành công gần 4.075 tỷ đồng, giảm 9% so với sáng hôm qua. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đều giảm cường độ giao dịch, nhưng cổ phiếu vẫn giữ được trạng thái phân hóa và biên độ dao động rất hẹp...
Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, VN-Index giảm 2,07 điểm xuống 1.261,72 điểm. Nhóm cổ phiếu nhỏ là nhóm duy nhất tăng thanh khoản trên sàn HoSE hôm nay, trong khi toàn thị trường giao dịch xuống mức thấp nhất 30 phiên.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 17-12 lại chốt phiên trong sắc đỏ do dòng tiền heo hút. Thêm vào đó, khối ngoại vẫn tiếp tục 'xả hàng' mạnh trên sàn HOSE kéo VN-Index giảm hơn 2 điểm khi chốt phiên, dù trong phiên sáng VN-Index có thời điểm tăng gần 3 điểm.
Phiên giao dịch ngày 17-12, dòng tiền tìm cơ hội tại nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa, nhờ đó một số mã ở nhóm này tăng kịch trần.
Cổ phiếu VCA của Công ty CP Thép Vicasa đã có chuỗi tăng trần 10 phiên liên tiếp từ 28-11 đến 11-12 và đóng cửa phiên 12-12 tiếp tục 'tím trần'.
Kiểu diễn biến 'sáng xanh chiều đỏ' vẫn lặp lại trong phiên hôm nay nhưng mức độ thiệt hại đã giảm bớt. Thị trường có nhịp lao dốc khá nhanh gần cuối phiên chiều, đẩy VN-Index giảm sâu nhất -3,7 điểm trước khi phục hồi về sát tham chiếu còn giảm 1,6 điểm (-0,12%). VNSmallcap là chỉ số duy nhất còn xanh đồng thời là nhóm duy nhất duy trì thanh khoản so với hôm qua...
VN-Index sau nhiều lần đánh võng cuối cùng đóng cửa vượt tham chiếu 0,54 điểm tương đương 0,04%, lên 1.280,56 điểm. VIC là cổ phiếu nổi bật nhất, mã này chạm giá trần khi đóng cửa tăng 7%.
Hôm nay 13/8, có 2 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: DSE và HVH. Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch.
Với 257 mã giảm giá trong đó có nhiều cổ phiếu giảm giá sàn khiến VN-Index giảm 7,56 điểm (-0,62%), xuống 1.208,32 điểm trong phiên ngày 8/8.
Phiên giao dịch ngày 29/7, VN-Index mở GAP tăng điểm phiên đầu tuần với sắc xanh lan tỏa tốt ở hầu hết các nhóm ngành.
Chốt phiên hôm nay (29/7), VN-Index tăng nhẹ 4,49 điểm (0,36%) lên 1.246,60 điểm; HNX-Index tăng 0,86 điểm (0,36%) lên 237,52 điểm; UPCoM-Index tăng 0,28 điểm (0.3%) lên 95,46 điểm.
Thị trường tiếp tục nhịp độ dao động biên độ hẹp và rất chậm trong phiên chiều, nhưng nhịp trượt giảm buổi sáng đã được thay thế bằng trạng thái đi ngang. Cổ phiếu tăng giá đã nhiều áp đảo hoàn toàn, bất chấp thanh khoản rất kém. Sự nghi ngờ vẫn làn tràn, nhưng áp lực bán cạn kiệt giúp cổ phiếu tăng khá thuận lợi...
Thị trường chứng khoán ngày 25/6 phân hóa với VN-Index tăng nhẹ, HNX-Index đi ngang và Upcom-Index giảm. Áp lực bán hạ nhiệt, thanh khoản giảm mạnh.
Thị trường tìm lại được sắc xanh khi kết phiên giao dịch ngày 25/6 sau nhịp giảm mạnh trước đó. Đã không còn hiện tượng bán tháo trên diện rộng trong khi bên mua đã túc tắc gom hàng. Vùng 1.250 điểm trở thành hỗ trợ 'cứng' cho thị trường và nhiều khả năng VN Index đã tìm được đáy trong ngắn hạn.
Suốt cả phiên giao dịch ngày hôm nay (7/6), thị trường liên tục trồi sụt, mức thanh khoản thấp. Tuy nhiên, nhịp phục hồi ngắn trong khoảng 20 phút cuối phiên giúp VN-Index thoát khỏi vùng giá đỏ để chốt tăng 4,02 điểm.
Đóng cửa, sàn HOSE có 202 mã tăng và 224 mã giảm, VN-Index tăng 3,52 điểm (+0,28%), lên 1.283,52 điểm. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngành công nghệ, viễn thông lại có tín hiệu tích cực hơn, dù thanh khoản không thể so với các nhóm ngành khác.
Thị trường quay trở lại trạng thái thận trọng khiến phiên giao dịch ngày 27/5 diễn ra kém sôi động trên nền thanh khoản thấp. Chỉ số chung nhiều lần đổi màu xanh/đỏ bởi áp lực bán quanh vùng 1.250 - 1.260 điểm đang là khá lớn. Tuy nhiên, VN Index đã lấy lại được sắc xanh nhẹ khi kết phiên giúp cải thiện trạng thái thị trường sau nhịp giảm mạnh trước đó.
Phiên giao dịch hôm nay, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong đầu phiên giao dịch tới và chỉ số VN30-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ mới 1.285 điểm.
Thị trường có phiên tích cực cả về điểm số, độ rộng và thanh khoản, giúp VN Index dễ dàng vượt qua mốc 1.250 điểm. Từ nhóm cổ phiếu trụ cho đến cổ phiếu vừa và nhỏ, có hàng loạt mã khoe sắc xanh, sắc tím. Khối ngoại cũng quay đầu mua ròng giúp thị trường thêm sôi động.
Thị trường có phiên giao dịch khá thận trọng với việc VN Index chỉ tăng điểm nhẹ trên nền thanh khoản thấp. Điểm nhấn của thị trường nằm ở một số cổ phiếu vừa và nhỏ khi tiếp tục hút dòng tiền và tăng tốt. Khối ngoại bán ròng hơn 850 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 13/5, dòng tiền 'chạy' sang nhóm cổ phiếu nhỏ (penny), trong đó cổ phiếu 'họ' Apec đồng loạt tăng trần - đà tăng xuất hiện sau đại hội cổ đông của API hồi cuối tuần trước, có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đỗ Lăng - cựu thành viên Hội đồng quản trị API.
Một số doanh nghiệp chuẩn bị rời sàn, đáng chú ý có công ty bất động sản của đại gia Nguyễn Cao Trí đã chính thức hủy niêm yết trên sàn.
Với số lượng mã giảm cao hơn nhiều so với mã tăng nên trong phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, VN-Index giảm 8,51 điểm (-0,81%), xuống 1.040,61 điểm.
Top10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trong tháng 3 ghi nhận mức tăng mạnh của nhiều cổ phiếu nhóm chứng khoán (CTS, BSI, VCI), bất động sản/xây dựng (DXG, CTD, HVH).
Ông Trần Hữu Đông bị phạt 20 triệu đồng do giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký...