Huỳnh Mến bật khóc khi không có thời gian dành cho gia đình, người yêu

Nữ biên đạo bật khóc ngưỡng mộ Ốc Thanh Vân vì có thể cân bằng công việc và chăm sóc gia đình.

Huỳnh Mến và Minh Thiện là cặp đôi biên đạo nổi tiếng của làng nhảy múa Việt Nam. Huỳnh Mến là biên đạo hàng đầu, chuyên dàn dựng cho những chương trình lớn. Còn Minh Thiện là biên đạo chuyên về hiphop, cực cá tính với phong cách bụi bặm. Vốn là những người bạn cùng nghề đã quen biết nhau từ trước, nhưng phải đến khi cùng tham gia trong một liveshow của Trấn Thành thì cả hai mới chính thức nên duyên.

Ở thời điểm hiện tại, Huỳnh Mến và Minh Thiện đang cùng nhau điều hành một trung tâm tập luyện về nhảy múa. Công việc chiếm rất nhiều thời gian của cả hai khi vừa nhận biên đạo chương trình, vừa dạy nhảy múa. Nhưng vì làm cùng công việc nên cả hai có nhiều thời gian bên nhau và luôn cảm nhận được sự gắn kết, đồng hành của đối phương. Tuy nhiên bên cạnh rất nhiều điều thuận lợi khi làm việc cùng nhau, Minh Thiện cũng thừa nhận, công việc quá tải khiến cả hai bắt đầu gặp nhiều mâu thuẫn khi để nó xen vào chuyện tình cảm của họ.

Huỳnh Mến và bạn trai Minh Thiện.

Trong khi Minh Thiện là người rất rõ ràng, thời gian làm việc thì hoàn toàn tập trung cho công việc, thời gian ở nhà sau giờ làm hay những lúc đi chơi, đi du lịch thì phải gác lại mọi việc để thực sự nghỉ ngơi. Nhưng Huỳnh Mến lại là người cầu toàn và đặc biệt tham công tiếc việc khi luôn mang công việc về nhà vì có quá nhiều thứ phải lo.

Giải thích rõ hơn cho sự bận rộn của mình, nữ biên đạo nói: “Tôi không phải chỉ tập luyện và đi diễn như các bạn dancer khác, mà tôi bắt đầu bước qua giai đoạn xây dựng một điều gì đó bền vững cho bản thân trong lĩnh vực nhảy múa, nên tôi luôn cảm thấy rất hoang mang trên con đường này”.

Càng lo lắng trong công việc, Huỳnh Mến càng phải dành nhiều thời gian hơn cho nó, càng phải dành trọn vẹn tâm sức để có thể phát triển nó. Cũng vì vậy mà khi nhìn lại, cô mới nghẹn ngào bật khóc, thừa nhận đã vô tình quên mất bản thân cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bạn bè và đặc biệt là cho Minh Thiện - người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương.

Ban đầu Minh Thiện rất buồn vì toàn bộ tâm trí của Huỳnh Mến đều dành cho công việc, cả hai cũng vì vấn đề này mà xảy ra mâu thuẫn. Anh biết hoạt động nghệ thuật buộc người nghệ sĩ luôn phải linh động, phải theo đuổi liên tục nên không ép buộc cô phải hoàn toàn khác đi ngay lập tức, thay vào đó, anh điều chỉnh lại bản thân để có thể dung hòa tính cách của cả hai.

Nữ biên đạo bật khóc nhớ lại quãng thời gian bỏ bê gia đình, bạn trai.

“Chúng tôi làm chung nên ở bên nhau nhiều nhưng quan điểm lại rất khác nhau. Khuyết điểm duy nhất của cô ấy là quá yêu công việc đến mức quên cả bản thân nhưng đó cũng là điều khiến tôi thương”, Minh Thiện nói.

Huỳnh Mến cũng rơi nước mắt khi thổ lộ bản thân rất ngưỡng mộ Ốc Thanh Vân vì dẫu bận rộn nhưng nữ MC vẫn sắp xếp được công việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Điều này khiến Huỳnh Mến thổ lộ phải tự nhìn lại bản thân và cố gắng thay đổi.

Vốn đều là những người nghệ sĩ cá tính với hình tượng rất mạnh mẽ, giọt nước mắt của Huỳnh Mến và Minh Thiện khiến Ốc Thanh Vân đồng cảm. Nữ MC hiểu sự bận rộn của Huỳnh Mến vì bản thân cô cũng từng trải qua giai đoạn như vậy. Nhưng Ốc Thanh Vân tin rằng, bản thân cô có thể buông bớt công việc, sắp xếp thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, thì chắc chắn một khi Huỳnh Mến đã nhận ra được điều này, nữ biên đạo cũng có thể làm được.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/huynh-men-bat-khoc-khi-khong-co-thoi-gian-danh-cho-gia-dinh-nguoi-yeu-d149671.html