Huyện Mai Châu chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Huyện Mai Châu có 11/15 xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,7%, tỷ lệ xử lý chất thải y tế đạt 100%... Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Mai Châu luôn chủ động, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường.

Huyện Mai Châu phun khuốc khử trùng thường xuyên tại Trung tâm Y tế huyện để bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống hàng ngày. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú: trên loa phát thanh; phối hợp với các cơ quan, hội, đoàn thể lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường vào nội dung sinh hoạt thường niên… Các Hội, đoàn thể phát động nhiều phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: Huyện Đoàn phát động phong trào "Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên "Thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh”. Hội Nông dân huyện chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tăng cường sử dụng đất đai phù hợp, trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; hội viên nông dân không vứt rác, súc vật chết xuống ao, hồ, sông suối, thực hiện thu gom, xử lý các loại vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật… Hội Phụ nữ huyện thực hiện có hiệu quả mô hình "5 không, 3 sạch”…

Đồng chí Khà Văn Thảnh, Trưởng Phòng TN-MT huyện Mai Châu cho biết: Năm 2013, bãi rác thải của huyện được quy hoạch đặt tại xóm Bước, xã Xăm Khòe với diện tích khoảng 23.000 m2, tổng mức đầu tư 13,3 tỷ đồng. Bãi rác xử lý rác sinh hoạt của thị trấn Mai Châu và các xã: Chiềng Châu, Đồng Bảng, Tòng Đậu… Tháng 7/2019, do ảnh hưởng của thiên tai đã làm tốc mái lò đốt rác. Ngay sau đó, huyện đã khắc phục sự cố và sửa lại mái che, đến tháng 12 lò đốt rác hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp với tổ chức GNI (Hàn Quốc) khởi động dự án "Ánh sáng sinh thái xanh” tại xã Xăm Khòe với tổng kinh phí 379.774 USD, được thực hiện từ tháng 12/2019 - 12/2021. Dự án sẽ thực hiện 4 hợp phần: nâng cấp khu xử lý rác thải và nâng cấp cơ sở vật chất; lắp đặt sân chơi từ vật liệu tái chế cho trẻ em; thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường; thành lập, vận hành nhóm phát triển sinh kế tái chế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường sống, tạo nguồn sinh kế bền vững cho nhân dân.

Cuối năm 2018, HTX Môi trường Mai Châu được thành lập. HTX thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực thị trấn Mai Châu và các xã Tòng Đậu, Vạn Mai, Chiềng Châu để phân loại xử lý theo quy trình tại bãi rác của huyện ở xóm Bước, xã Xăm Khòe. Tại khu vực thị trấn Mai Châu, HTX Môi trường Mai Châu thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày. Đối với các xã còn lại 2 ngày thu gom rác thải 1 lần. Nhờ vậy, đường làng, ngõ xóm của các địa phương luôn sạch đẹp. Quý I năm nay, HTX thu gom, vận chuyển, xử lý trên 200 tấn rác thải trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện Mai Châu quan tâm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Hiện tại, một số xã như Chiềng Châu, thị trấn Mai Châu có nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt. Các xã còn lại dẫn nước từ mó trong khe suối về bể chứa để phục vụ sinh hoạt. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh đạt 98,7%.

Từ đầu năm đến nay, huyện Mai Châu tích cực thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm phòng dịch Covid-19 như phun thuốc khử trùng tại trường học, cơ sở lưu trú du lịch. Người dân ý thức vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, xử lý khẩu trang đã qua sử dụng đúng nơi quy định…

Thu Thủy

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/28/139646/huyen-mai-chau-chu-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong.htm