Huyện Lạc Sơn đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) về đích đúng hạn, huyện Lạc Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nguồn ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí, nguyên liệu từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư để XNT, NDN cho hộ nghèo.

Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) về đích đúng hạn, huyện Lạc Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nguồn ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí, nguyên liệu từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư để XNT, NDN cho hộ nghèo.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo phố Côm.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo phố Côm.

Kết quả rà soát tháng 10/2024, xã Thượng Cốc có 15 hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có 9 nhà tạm, 6 nhà dột nát. Từ nguồn phân bổ của cấp trên, xã có 4 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã cho biết: Ban chỉ đạo XNT, NDN xã tuyên truyền, vận động, kêu gọi và nhận được sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) trong và ngoài địa phương hỗ trợ quỹ xóa nhà tạm. Tiêu biểu như Công ty cổ phần luyện cán đồng An Phú (Lương Sơn) ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong ủng hộ 3 vạn gạch và 10 triệu đồng; doanh nghiệp tư nhân Tuấn Khánh ở xóm Đồng Tâm ủng hộ 20 tấn xi măng; Công ty TNHH chế biến gỗ Hoàn Thành, xóm Đồng Tâm ủng hộ 20 triệu đồng; hộ SXKD Đỗ Văn Quân ở xóm Đồng Tâm ủng hộ 1 vạn gạch; hộ SXKD Bình Ánh ở xóm Mới ủng hộ 10 triệu đồng; ông Bùi Khánh Thương ở số nhà 424 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội) ủng hộ 20 triệu đồng… Từ nguồn ủng hộ đã hỗ trợ xóa 3 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Toàn huyện hiện có 34.900 hộ với trên 156.900 nhân khẩu, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 92%. Qua rà soát đầu giai đoạn 2024 - 2025, trên địa bàn có 620 nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ. Đồng chí Bùi Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chia sẻ: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao là khó khăn, thách thức lớn trong huy động nguồn lực cho chương trình. Sau triển khai đợt thi đua cao điểm "450 ngày đêm hoàn thành XNT, NDN cho hộ nghèo” cấp huyện, các xã, thị trấn đã tập trung, quyết liệt trong công tác XNT, NDN. Cùng với đợt phát động rộng khắp, các doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách” ủng hộ cho chương trình giai đoạn 2024 - 2025. Đến nay, các doanh nghiệp đã tham gia đóng góp bằng tiền và vật liệu xây dựng xóa được 15 nhà tạm, nhà dột nát ở các xã.

Chương trình XNT, NDN trên địa bàn trở thành phong trào thi đua sôi nổi, huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ, giúp đỡ về nguyên vật liệu, ngày công từ cộng đồng dân cư để làm nhà. Tính đến thời điểm này, huyện đã hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng 396 nhà, còn 76 nhà đã khởi công, 27 nhà chưa khởi công. Trên địa bàn còn 117 nhà cần được hỗ trợ, gồm 70 nhà đề nghị xây mới, 47 nhà đề nghị sửa chữa.

Ban quản lý Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh vừa phân bổ 3,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" cho huyện Lạc Sơn nhằm xây dựng 55 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Qua đó tăng cường nguồn lực hỗ trợ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành XNT, NDN của huyện.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thiết thực của tỉnh, sự vào cuộc chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chương trình XNT, NDN trên địa bàn huyện Lạc Sơn sẽ đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền ở cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động mọi nguồn lực giúp đỡ các hộ được hỗ trợ làm nhà, vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động XNT, NDN. Lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cơ sở tăng cường hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho người dân; tuyên truyền, vận động, quyên góp ủng hộ vật dụng gia đình và nhu yếu phẩm cho người nghèo, nhất là hộ nghèo thuộc diện cần XNT, NDN, xây dựng các "Cửa hàng 0 đồng”. Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực vận động, tuyên truyền người dân, nhất là những hộ dân cần được hỗ trợ XNT, NDN cố gắng, nỗ lực, tranh thủ sự ủng hộ của Nhà nước, chính quyền địa phương và người thân trong gia đình xây dựng nhà, vươn lên thoát nghèo…

Bùi Minh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/321/199295/huyen-lac-son-day-nhanh-tien-do-xoa-nha-tam,-nha-dot-nat.htm