Huyện Chợ Gạo: Tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, mặn

(ABO) Cùng với các xã hệ ngọt hóa Gò Công, hiện nay các xã thuộc hệ Bảo Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, mặn nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tại huyện Chợ Gạo, vùng thuộc hệ Bảo Định có 12 xã gồm: Hòa Tịnh, Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Trung Hòa, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, Thanh Bình, Song Bình, Long Bình Điền, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình, Quơn Long là vùng trồng rau màu và các loại cây ăn trái tập trung như thanh long, dừa, bưởi...

Xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo tiến hành nạo vét các tuyến kinh, chủ động phòng, chống hạn, mặn.

Để chủ động phòng, chống hạn, mặn mùa khô năm 2023 - 2024, ngay từ sớm, các xã thuộc hệ Bảo Định, huyện Chợ Gạo vừa tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích trữ nước ngọt, đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm trên các loại cây trồng.

Xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, có trên 320 ha thanh long là cây trồng chủ lực, trong đó có 301 ha đang cho trái. Bên cạnh đó, xã còn có 487 ha dừa, diện tích cho trái là 402 ha. Ngoài ra, nông dân địa phương còn trồng trên 90 ha màu các loại. Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An Cao Tấn Triển cho biết, để đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã đã chủ động thực hiện nạo vét các tuyến kinh trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương; theo dõi, đẩy nhanh tiến độ các công trình do huyện làm chủ đầu tư. Xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp tích trữ và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt để tưới cho cây trồng; không xử lý thanh long ra hoa trái vụ vào thời điểm cao điểm nắng nóng và diễn biến hạn, mặn có nhiều biến động như hiện nay.

Những ngày qua, khi mực nước tại các tuyến kinh sườn đã cạn, xã Mỹ Tịnh An chủ trương vận động nhân dân xây dựng 5 điểm bơm chuyền từ rạch Ông Đăng, kinh Miếu Điền, kinh Nhỏ vào các tuyến kinh sườn để nhân dân bơm tích trữ trên hệ thống mương vườn tưới cho cây trồng. Nhờ chủ động các phương án, giải pháp phòng, chống hạn, mặn, đến nay nguồn nước ngọt trên địa bàn vẫn cơ bản đảm bảo phục vụ tưới tiêu.

Bà Phan Thị Tú Mai, ở ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An cho biết, với 3.000 m2 đất trồng thanh long và dừa Mã Lai, gia đình bà chủ động hùn tiền cùng với các hộ xung quanh bơm chuyền nước từ kinh Miếu Điền để tưới cho diện tích vườn cây của gia đình. Nhờ chủ động thực hiện sớm nên toàn bộ diện tích cây trồng của gia đình đảm bảo đủ nước tưới.

Còn theo ông Lê Văn Thủy, ở ấp Mỹ Khương, xã Mỹ Tịnh An, để ứng phó với hạn, mặn, thời gian qua, gia đình ông và nhiều hộ dân trong xã đã đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm nước trên vườn cây ăn trái. Hệ thống tưới tiết kiệ nước không chỉ phát huy hiệu quả vào thời điểm hạn, mặn, mà còn tiết kiệm được chi phí, thời gian trong sản xuất.

Các điểm bơm chuyền trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của hạn, mặn ít hơn so với các xã hệ Ngọt hóa Gò Công nhưng chính quyền các địa phương thuộc hệ Bảo Định, huyện Chợ Gạo không chủ quan, mà luôn chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, mặn từ sớm, nhờ đó nguồn nước ngọt vẫn đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện tình hình hạn, mặn có nhiều biến động. Đồng thời, với sự vào cuộc tích cực, chủ động từ phía người dân, các giải pháp phòng, chống hạn, mặn đã phát huy hiệu quả tích cực, bảo vệ diện tích và năng suất cây trồng trong vùng.

XUYÊN HƯỞNG - P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202404/huyen-cho-gao-tap-trung-thuc-hien-cac-giai-phap-phong-chong-han-man-1007562/