Hướng về vụ Tết
Sau đợt bão lũ cuối tháng 10, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố bị thiệt hại nặng. Tuy vậy, ngay khi nước rút, nông dân khắp các địa phương bắt tay cải tạo đất, tái vụ, khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường cuối năm.

Nông dân vùng hoa Gò Giảng (xã Hòa Vang) tập trung khôi phục sản xuất vụ hoa Tết 2026. Ảnh: NGỌC QUỐC
Tại vùng hoa Gò Giảng (xã Hòa Vang), đợt thiên tai vừa qua khiến hơn 40% diện tích hoa bị hư hỏng. Những luống cúc đại đóa, cúc lùn, thược dược, dạ yến thảo… vốn đang xanh tốt bị nước lũ làm úng gốc, gãy đổ, hư hại hoàn toàn.
Những ngày này, 21 hộ trồng hoa tại Gò Giảng đang nỗ lực tái vụ để kịp cung ứng hoa Tết. Trên diện tích gần 2.000m2, ông Đặng Công Lợi tất bật chăm phân, đảo đất cho những chậu thược dược, vạn thọ mới trồng lại cách đây hai tuần.
“1.600 chậu hoa cúc tôi trồng gần 2 tháng trước mất trắng, thiệt hại gần 180 triệu đồng. Dù khó khăn, chúng tôi vẫn phải gượng dậy. Lần này tôi chỉ đầu tư lại khoảng 30 triệu đồng để trồng 500 chậu thược dược và vạn thọ. Hy vọng thời tiết thuận lợi để kịp bán Tết, mong gỡ được phần nào vốn”, ông Lợi chia sẻ.
Ông Lê Đình Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang cho biết, toàn xã có 78 hộ thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm 21 hộ trồng hoa, 45 hộ trồng rau, 11 hộ nuôi trồng thủy sản và 4 hộ trồng nấm bị hư hoàn toàn. Hội đang phối hợp Phòng Kinh tế xã thống kê, đề xuất thành phố có phương án hỗ trợ kịp thời để bà con yên tâm tái sản xuất.
Không chỉ Gò Giảng, làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc), nơi mỗi năm cung cấp 30.000 chậu hoa cho thị trường cũng chịu thiệt hại nặng. Theo ông Nguyễn Xuân Chính, Chi hội trưởng nông dân Hà Đông, mất mát lớn nhưng ngay sau khi nước rút, người dân đã đồng loạt tái vụ, ưu tiên những giống hoa ngắn ngày như thược dược, vạn thọ để kịp thời vụ.
Gia đình ông Nguyễn Hồng Thành là một trong những hộ gánh thiệt hại với gần 2.000 chậu cúc ngập úng, mất gần 70 triệu đồng. Sau lũ, ông cải tạo đất, mua giống mới và trồng lại hoa ngắn ngày. “Chi phí giống, thuốc kích rễ, công chăm sóc đều tăng nên nhiều khả năng giá hoa Tết năm nay sẽ biến động tăng. Chúng tôi chỉ mong thời tiết ổn định để gỡ gạc phần nào sau thiệt hại”, ông Thành nói.
Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố cho biết, thiên tai năm nay gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Để hỗ trợ hội viên, hội triển khai chương trình phân bón trả chậm, giúp bà con có vật tư sản xuất đúng thời vụ và giảm rủi ro mua phải hàng kém chất lượng. Đồng thời, hội vận động doanh nghiệp trợ giá 100 tấn lúa giống trị giá 3 tỷ đồng cho nông dân tái sản xuất vụ Đông Xuân. Các cơ sở hội cũng đang tổng hợp thiệt hại để đề xuất hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm đối tượng.
Không chỉ thiệt hại hoa màu, nhiều hạ tầng thủy lợi tại huyện Duy Xuyên cũng bị sạt lở nặng. Tại thôn Chiêm Sơn Đông, đập Đồng Quảng, công trình phục vụ tưới cho 60ha lúa và hoa màu, bị sạt lở hơn 15m. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân khẩn trương sửa chữa, nạo vét các cửa tưới, tiêu bị bồi lấp để kịp sản xuất vụ Đông Xuân, dự kiến xuống giống vào cuối tháng 12.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngành nông nghiệp đang kiến nghị Trung ương bổ sung các chính sách hỗ trợ sau thiên tai, trong đó ưu tiên giống cây, vật nuôi, vật tư thiết yếu và kinh phí khắc phục hạ tầng. Trước mắt, sở tiếp tục giúp các địa phương khôi phục từng phần để bảo đảm sản xuất liền vụ. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng cũng tăng cường cán bộ hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh sau lũ, hướng dẫn xử lý chuồng trại, khử khuẩn, tái đàn an toàn. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh giám sát dịch bệnh nhằm bảo đảm nguồn cung thịt heo cho Tết Nguyên đán 2026.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/huong-ve-vu-tet-3313931.html












