Hướng đến hiện đại hóa nông nghiệp
ĐBP - Sản xuất nông nghiệp giờ không còn 'Trông trời, trông đất, trông mây/Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm' mà đã xuất hiện nhiều nông dân áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, thay đổi phương thức sản xuất, giảm công lao động và thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh.

Vườn bưởi da xanh của chị Nguyễn Lan Hương, bản Bó Hóng, đội 2, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên).
Chúng tôi đến thăm trang trại rộng 3ha với những luống cam cara và bưởi da xanh, bưởi diễn của chị Nguyễn Lan Hương, bản Bó Hóng, đội 2, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên). Vừa đi thăm vườn, chị Hương vừa giới thiệu về những giống cây và ý tưởng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ trong trồng trọt của mình. Chị Hương cho biết: Tất cả giống cây trồng tại trang trại đều được nhập khẩu từ nước ngoài và có hệ thống phun tưới tự động, chống xói mòn và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh. Việc trồng hàng nghìn bầu cỏ vetiver thành đường băng và xen kẽ với các loại cây ăn quả đã giúp tạo hệ thống lọc nước, xử lý nước thải, chống xói mòn cao. Tôi cũng tích cực học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước; thường xuyên tham vấn các chuyên gia, kỹ sư. Nhờ đó đã tiết kiệm thời gian và chi phí lao động; không còn phải tưới, điều tiết nước, làm đất thủ công như trước.
Ðến vụ thu hoạch, các loại trái cây của gia đình chị Hương tiêu thụ rất tốt, với chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Dù giá thành cao hơn so với mặt bằng chung từ 20 - 30% nhưng các loại trái cây của chị Hương vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Với giá bán 90.000 đồng/kg cam cara, 70.000 đồng/kg bưởi da xanh, 50.000 đồng/kg bưởi Diễn, 20.000 đồng/kg đu đủ ruột đỏ... trừ chi phí chị Hương thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Ðiều đáng mừng là mô hình trang trại của chị được nhiều người quan tâm, đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây trồng ứng dụng kỹ thuật cao.
Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Ðiện Biên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ tưới phun thông minh, tưới nhỏ giọt trong trồng trọt đã tiết kiệm nước, giảm công lao động, cho năng suất cao. Ðiển hình như ông Nguyễn Văn Thỏa, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) đầu tư hệ thống tưới thông minh cho hơn 7.000m2 rau và cây ăn quả đã tiết kiệm thời gian, công lao động và tiết kiệm tới 60% lượng nước cần tưới.
Những nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đã tạo ra thay đổi cơ bản về nhận thức, phương thức canh tác và chất lượng sản phẩm. Qua đó góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn khởi sắc và chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng.
Cùng với sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của nhiều nông dân thì những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, khuyến khích phát triển hợp tác về liên kết tiêu thụ nông sản; các nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học thời gian qua đã thúc đẩy hiệu quả quá trình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Giai đoạn 2012 - 2020, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 67 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Kết quả đã nghiên cứu, ứng dụng, lựa chọn và đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với thực tiễn địa phương. Ðiển hình như: Nuôi cá hồi tại xã Tênh Phông (huyện Tuần Giáo); ứng dụng khoa học công nghệ ghép cải tạo nhãn tại TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên; sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu; chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp phương pháp xử lý ép tách phân, làm hầm biogas, bảo vệ môi trường sinh thái. Riêng lĩnh vực thủy lợi, đến nay toàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ tưới tiêu trên 753ha; trong đó tưới phun mưa cục bộ 39ha (rau) và tưới nhỏ giọt 714ha (cam, bưởi, chanh leo, mắc ca)... Ðể phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, các cấp, ngành chức năng cần tiếp tục quan tâm, phát huy trong thời gian tới cùng với việc đổi mới chính sách về vốn đầu tư, sở hữu đất đai, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ... để từng bước hướng đến mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.








