Huấn luyện trước khi triển khai cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Sáng 9-1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 phối hợp khai mạc Khóa huấn luyện trước khi triển khai cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2023.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Thượng tá Bùi Đức Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Khóa huấn luyện sẽ trang bị cho các cán bộ, nhân viên BVDC 2.5 kiến thức cơ bản về Liên hợp quốc, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kỹ năng cần thiết triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gìn giữ hòa bình tại Phái bộ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của Liên hợp quốc và Phái bộ Nam Sudan (UNMISS). Đồng thời, bổ sung kiến thức cần thiết khác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao khi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu khai mạc.

Cán bộ, nhân viên BVDC 2.5 tham dự lễ khai mạc.

Trong thời gian tới, cán bộ nhân viên sẽ được huấn luyện cách thức chuẩn bị và vận hành BVDC theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, những kỹ năng cơ bản hoạt động gìn giữ hòa bình, hiểu biết về địa bàn, công việc, phương thức phối hợp, chỉ huy, quản lý, thực hành đáp ứng yêu cầu đặt ra trong quá trình công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đặc biệt, khóa huấn luyện được xem là hoạt động thực hành, phối hợp hiệp đồng nâng cao của các kíp bác sĩ, nhân viên trong vận hành, triển khai BVDC cấp 2 nhằm nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ trên thực địa ở địa bàn phái bộ Liên hợp quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BVDC 2.5.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đề nghị duy trì nghiêm nội dung, thời gian chương trình khóa huấn luyện để bảo đảm chất lượng, vừa trang bị kiến thức, vừa truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn địa bàn. Đồng thời, duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Dự kiến, chương trình huấn luyện trước khi triển khai cho BVDC 2.5 diễn ra đến tháng 3-2023.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/huan-luyen-truoc-khi-trien-khai-cho-benh-vien-da-chien-cap-2-so-5-tham-gia-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-716125