Huấn luyện trong mùa dịch

ĐBP - Trong điều kiện thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 song các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vẫn đảm bảo nội dung huấn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Đại đội 20 trinh sát huấn luyện vượt hàng rào dây thép gai (tháng 4/2021).

Khổ luyện trên thao trường

Chúng tôi chứng kiến Đại đội 20 Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) thực hành luyện tập trong một chiều hè oi ả. Mặc cho cái nóng như thiêu đốt, mồ hôi đẫm áo, cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn tập trung cao độ với từng nội dung kỹ, chiến thuật chuyên ngành.

Luyện tập cường độ cao dù thời tiết khắc nghiệt là “chuyện thường ngày” trong huấn luyện của lính trinh sát. Thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện, tình huống phức tạp, khó khăn, thậm chí nguy hiểm, để đạt yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác” thì lính trinh sát luôn phải huấn luyện chuyên sâu, nâng cao, sát tình hình địa bàn và thực tiễn chiến đấu. Những tố chất của lính trinh sát là sức khỏe dẻo dai, mưu trí, dũng cảm; tinh thông võ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang thiết bị kỹ thuật. Do đó mỗi chiến sĩ phải trải qua quá trình khổ luyện với ý chí thép. Huấn luyện võ thuật là một nội dung huấn luyện quan trọng của đơn vị trinh sát nhằm tăng cường sức dẻo dai, bền bỉ và khả năng cơ động xử lý các tình huống xảy ra. Ngoài những bài tập cá nhân và đối kháng, đơn vị còn thường xuyên luyện tập những bài tập có độ khó cao như: Leo nhà cao tầng, vượt vật cản, vượt hàng rào dây thép gai…

Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cho biết: “Đơn vị thực hiện huấn luyện từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp; yêu cầu nắm vững lý thuyết, thuần thục thực hành, làm quen với thực địa rồi mới hoàn thiện một bài thực hành. Trên thao trường cường độ luyện tập cao, động tác thực hành nguy hiểm, đòi hỏi chiến sĩ phải thực hiện chuẩn xác, chỉ sơ suất nhỏ là xảy ra tai nạn”.

Cũng là một đơn vị thường trực, sẵn sàng chiến đấu, Đại đội Công binh 17 (Bộ CHQS tỉnh) luôn phấn đấu huấn luyện chiến sĩ có tư tưởng vững vàng, nghiệp vụ giỏi để phát hiện, dò gỡ, xử lý bom mìn, vật liệu nổ... còn sót lại sau chiến tranh; sẵn sàng cơ động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác. Rà phá vật cản được chia thành tổ, người đi trước dò máy, khi phát hiện có mìn, vật nổ thì người đi sau cắm cờ định vị; sau khi cắm định vị, người đi sau tiếp tục dùng dụng cụ xác định lại vị trí tín hiệu, rồi xắn từng lát đất nhỏ để tìm kiếm…

Năm 2020, trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Hà Giang, những kiến thức, kinh nghiệm thực địa quý báu đã được Thiếu úy Phạm Hồng Sơn, cán bộ huấn luyện Đại đội vận dụng thiết thực trong huấn luyện chiến sĩ.

Thiếu úy Sơn cho biết: “Chúng tôi luôn thực hiện tốt phương pháp học mới, ôn cũ, cấp trên dạy cấp dưới, người đi trước hướng dẫn người đi sau; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau thi đua huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm. Đơn vị thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện bản lĩnh vững vàng, dũng cảm cho cán bộ, chiến sĩ với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; kết hợp huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn”.

Đảm bảo an toàn phòng dịch

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn, Đại đội Trinh sát, Đại đội Công binh cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, phải đảm bảo yêu cầu vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của trên, các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về việc chấp hành nghiêm quy định phòng chống, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Thiếu tá Lèng Văn Sơn, Đại đội trưởng Đại đội Công binh 17 cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh, để thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch trong huấn luyện, đơn vị đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp huấn luyện phù hợp như: Huấn luyện theo đầu mối cấp trung đội (khi chưa có dịch huấn luyện cả đại đội); chuẩn bị kỹ lưỡng về giáo án, bài giảng, vị trí huấn luyện đáp ứng với đội hình giãn cách. Huấn luyện trên thao trường, bãi tập hay trong phòng học, cán bộ chiến sĩ đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt; duy trì chế độ thể dục sáng, thể thao chiều nhằm nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho chiến sĩ.

Đại tá Lại Mạnh Hùng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong điều kiện dịch, bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp thì trong công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại chỗ. Kiểm soát chặt chẽ quân nhân và công dân ra vào đơn vị; không cho những người ở vùng dịch vào đơn vị với bất cứ lý do nào; cấm trại toàn bộ quân nhân; các đơn vị duy trì nghiêm chế độ phun khử trùng, sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Tất cả hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kép: Phòng dịch hiệu quả và huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu cao.

Hà Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/187755/huan-luyen-trong-mua-dich