Bất chấp những khó khăn thương mại trong ngắn hạn, du lịch đã nổi lên như một nguồn tăng trưởng mới để làm dịu một số thách thức trong năm 2023. Việt Nam có những lý do chính đáng để kỳ vọng một sự phục hồi mạnh mẽ hơn, đặc biệt là sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại.
Trung Quốc gỡ bỏ các hạn chế COVID-19 sẽ tác động lớn đến nền kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đây được cho là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, cũng có một số lo ngại rằng việc Trung Quốc mở cửa có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam về thu hút đầu FDI.
Theo báo cáo vừa được HSBC công bố, quyết định mở cửa trở lại với thế giới của Trung Quốc sẽ tác động tích cực đến ASEAN trong năm 2023, tạo ra những cú hích về du lịch, thương mại và FDI cho khối.
Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo 'ASEAN Perspectives - Triển vọng 2023' nhằm đánh giá những cơ hội mà các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ có thể đạt được trong năm mới 2023, sau khi Trung Quốc, một đối tác kinh tế quan trọng của khu vực, tái mở cửa.
Điểm sáng trong năm 2023 là việc Trung Quốc mở cửa trở lại từ 8/1 nhiều khả năng sẽ mang lại cú hích cần thiết cũng như Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn FDI.
Mặc dù GDP năm 2022 đạt mức 8,0% nhưng Việt Nam không thể ngủ quên trên chiến thắng khi những khó khăn trong thương mại đang mạnh lên và ảnh hưởng đến nền kinh tế...
Năm 2022 là năm phục hồi kinh tế, ước tính tăng trưởng GDP đạt 8%. Tuy nhiên bước sang 2023, các thách thức cho nền kinh tế dự báo sẽ nhiều hơn, trong đó có áp lực lạm phát và xuất khẩu.
HSBC dự báo Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục là một trong những nước tăng trưởng vượt trội ở châu Á.
Sau một năm phục hồi bùng nổ, triển vọng tăng trưởng đang đối mặt nhiều thách thức. Song, bất chấp những 'cơn gió ngược' có tính chu kỳ, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung và LG gần đây đã công bố họ sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.
Sau hơn hai năm thương mại bùng nổ, giai đoạn hạ nhiệt đã đến, các đơn hàng toàn cầu giảm mạnh. Việt Nam thuộc diện 'đứng mũi chịu sào' xét về mức độ bị tác động. Kể từ tháng 9, hơn 630.000 công nhân bị ảnh hưởng do đơn hàng nước ngoài giảm sút, trong đó, khoảng 90% phải giảm giờ làm.
HSBC cho rằng sau hơn hai năm thương mại bùng nổ, giai đoạn chững lại đã đến. Các đơn hàng toàn cầu giảm mạnh, ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu châu Á, bao gồm Việt Nam.