Hợp tác xã đổi mới mô hình hoạt động

Các hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã nỗ lực đổi mới mô hình hoạt động, năng động đón đầu thị trường, liên kết sản xuất, phát triển cánh đồng mẫu lớn gắn với sản phẩm chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao, ổn định thu nhập các thành viên và người nông dân.

Ông Ngô Văn Sinh (thứ 5 từ trái qua) bên cánh đồng lớn canh tác lúa hiệu quả của HTX Dịch vụ, sản xuất & kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Ngô Văn Sinh (thứ 5 từ trái qua) bên cánh đồng lớn canh tác lúa hiệu quả của HTX Dịch vụ, sản xuất & kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1. Ảnh: QUANG VIỆT

Vận động của hợp tác xã

Thích ứng với bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố đã đổi mới tư duy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ số để phát triển bền vững. Tiêu biểu như HTX Dịch vụ, sản xuất & kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến l, với 1.301 hộ thành viên, hơn 2.000 lao động. HTX Hòa Tiến 1 có 335ha đất nông nghiệp, gồm 265ha đất lúa và 70ha các loại cây trồng khác. HTX có các công trình thủy lợi, hệ thống kênh tưới tiêu bằng bê tông; đường giao thông nội đồng được bê tông hóa; các công trình nhà kho, sân phơi, nhà máy sấy giống khang trang.

Ông Ngô Văn Sinh, Giám đốc HTX Hòa Tiến 1 cho biết, trong quản lý, điều hành, HTX ứng dụng phần mềm quản lý thành viên, tài chính - kế toán, quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp trong quản lý HTX. Trong sản xuất nông nghiệp, HTX sử dụng nhật ký sản xuất điện tử, hệ thống tưới tự động, cảm biến đo độ ẩm, thời tiết, dinh dưỡng đất; áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP để giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

“Chúng tôi truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, mã vạch, tham gia các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội nên mở rộng thị trường, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm phụ thuộc vào khâu trung gian. Chuyển đổi số tạo điều kiện cho HTX liên kết với doanh nghiệp, nhà khoa học và người nông dân, hình thành chuỗi giá trị nông sản minh bạch, hiệu quả, phát triển bền vững”, ông Sinh nói.

Bước vào vụ đông xuân 2025 - 2026, HTX Nông nghiệp Bình Đào đã phối hợp với Công ty Giống cây trồng Quảng Nam và nông dân để liên kết sản xuất lúa giống VNR20 và KD18 trên diện tích 15ha ở thôn Nam Hà. HTX cung ứng lúa giống, phân bón, áp dụng công nghệ drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật và cam kết bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Đến nay, các loại lúa phát triển tốt, sắp thu hoạch, dự kiến đạt năng suất 65 tạ/ha.

Qua liên kết sản xuất, HTX khẳng định vai trò tổ chức sản xuất hiệu quả đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Ông Võ Tấn Sanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Đào nói: “HTX đã làm cầu nối trong mối liên kết 4 nhà (Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông). Thông qua chuỗi liên kết, nông dân còn hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón...”.

Cánh đồng lớn gắn với sản phẩm chủ lực

Cùng với tổ chức lại sản xuất, các HTX trên địa bàn thành phố đã phát triển sản phẩm chủ lực trên các cánh đồng lớn để nâng cao giá trị. HTX Nông nghiệp & dịch vụ tổng hợp Tam Đàn (xã Chiên Đàn) đang ký kết hợp đồng với Công ty Giống cây trồng Việt Nam để liên kết với nông dân sản xuất lúa giống Khang Dân đột biến trên diện tích 45ha ở thôn Đàn Long. HTX cũng liên kết với nông dân trồng đậu phụng, bắp trên các cánh đồng tập trung diện tích 25ha ở thôn Đàn Trung.

Lúa, bắp, đậu phụng đều là sản phẩm chiến lược của HTX vì phù hợp với lợi thế đất đai, hệ thống thủy lợi kiên cố, nhất là quy hoạch vùng sản xuất tập trung áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu chuẩn VietGAP. Hiệu quả mang lại rất khả quan khi năng suất lúa đạt hơn 65 tạ/ha; bắp, đậu phụng đều đạt sản lượng lớn hơn kế hoạch đặt ra.

Ông Ung Nho Lũy bên ruộng lúa Khang Dân đột biến sắp thu hoạch. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Ung Nho Lũy bên ruộng lúa Khang Dân đột biến sắp thu hoạch. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Ung Nho Lũy, Giám đốc HTX Nông nghiệp & dịch vụ tổng hợp Tam Đàn cho biết, dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất là bước đi mang tính quyết định giúp HTX, người nông dân thoát khỏi tình cảnh manh mún, thay vào đó sản xuất cánh đồng lớn gắn với sản phẩm chủ lực.

“Trước đây các hộ nông dân có nhiều thửa ruộng nhỏ lẻ, phân tán, gây khó khăn cho cơ giới hóa và làm tăng chi phí canh tác, hiệu quả sản xuất thấp. Nếu không dồn điền đổi thửa thì nguy cơ ruộng bỏ hoang trên diện rộng. Đến nay, người nông dân đã thay đổi hẳn tập quán, tư duy sản xuất theo hướng liên kết, cơ giới hóa. Hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn hẳn”, ông Lũy nói.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các HTX của Đà Nẵng khẳng định vai trò là “bà đỡ” của kinh tế nông thôn. Từ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển sản phẩm chủ lực đến liên kết tiêu thụ trong nước, xuất khẩu, các HTX đã nâng cao giá trị nông sản và thu nhập các thành viên, người nông dân.

Ông Đoàn Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết, với 764 HTX, liên hiệp HTX và 3.252 tổ hợp tác đang hoạt động thu hút gần 33.000 thành viên, kinh tế tập thể đã huy động lực lượng lao động lớn để sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, nhất là canh tác sản phẩm chủ lực trên các cánh đồng mẫu lớn.

Lợi ích thiết thực kinh tế tập thể mang lại không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn đóng vai trò chủ lực trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là vùng nông thôn. Trong thời gian tới, Liên minh HTX thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu thành phố có các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển quy mô lớn của các hợp tác xã, dỡ bỏ những rào cản về đất đai, hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng quản trị hoạt động, thúc đẩy phát triển sâu rộng các cánh đồng lớn canh tác sản phẩm chủ lực.

QUANG VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hop-tac-xa-doi-moi-mo-hinh-hoat-dong-3332748.html