Hợp nhất liên đoàn thể thao để phát triển bền vững

Trong bối cảnh chung, việc hợp nhất Liên đoàn Karate Quảng Nam và Võ cổ truyền Quảng Nam với liên đoàn Đà Nẵng về lâu dài dung hòa các lợi thế để hình thành một tập thể mạnh, có điều kiện phát triển phong trào.

Giải cúp các câu lạc bộ Karate tỉnh Quảng Nam luôn có sự tham gia tranh tài của nhiều vận động viên. Ảnh: Tường Vy

Giải cúp các câu lạc bộ Karate tỉnh Quảng Nam luôn có sự tham gia tranh tài của nhiều vận động viên. Ảnh: Tường Vy

Sôi nổi các hoạt động

Liên đoàn Karate Quảng Nam vừa hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Theo ông Trần Như Hải, Chủ tịch Liên đoàn Karate Quảng Nam, đây là năm thứ 15 trong chặng đường hình thành và phát triển của liên đoàn. Đáng mừng là kể từ khi liên đoàn thành lập năm 2010 đến nay, phong trào phát triển rộng khắp trên địa bàn với 50 câu lạc bộ, thu hút cả nghìn võ sinh tập luyện.

Năm 2025 trong điều kiện sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thiên tai lũ lụt nhưng liên đoàn vẫn duy trì tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút nhiều câu lạc bộ tham gia. Trong đó, đáng chú ý là giải cúp các câu lạc bộ Karate tỉnh Quảng Nam lần thứ VI năm 2025 với sự tham gia tranh tài của hơn 500 vận động viên các lứa tuổi đến từ 24 câu lạc bộ trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức kỳ thi thăng đai, đẳng cho 194 huấn luyện viên, võ sinh...

Cùng trải qua chặng đường 15 năm như Liên đoàn Karate Quảng Nam là Liên đoàn Taekwondo Quảng Nam và ít hơn một chút là Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Quảng Nam với 13 năm thành lập.

Điểm chung của các liên đoàn là tích cực tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn bổ ích, góp phần động viên, phát triển phong trào cơ sở, thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia tập luyện; qua đó tạo nguồn lực cho việc phát hiện các tài năng trẻ cho thể thao thành tích cao của địa phương.

Trên địa bàn Quảng Nam cũ hiện có hơn 70 câu lạc bộ Võ cổ truyền với khoảng 1.500 võ sinh tập luyện còn Taekwondo có gần 2.000 võ sinh. Đặc biệt, liên đoàn và ngành thể dục thể thao có sự “phân vai” khá hiệu quả khi hàng năm các liên đoàn phụ trách tổ chức giải đấu trẻ còn ngành chịu trách nhiệm giải vô địch. Nhờ đó, tất cả vận động viên có điều kiện thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, làm cho phong trào tập luyện ở địa phương thêm phần sôi nổi.

Băn khoăn chuyện sáp nhập

Từ 1/7/2025, Quảng Nam và Đà Nẵng đã “về chung một nhà”, song đến nay, các liên đoàn thể thao giữa hai địa phương cũ vẫn hoạt động riêng lẻ.

Ông Trần Như Hải, Chủ tịch Liên đoàn Karate Quảng Nam cho biết, hai Ban Thường vụ Liên đoàn Karate Quảng Nam và Đà Nẵng đã có cuộc họp về chủ trương sắp xếp, hợp nhất nhưng chưa có quy định cụ thể nào. Nên phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 vẫn được Liên đoàn Karate Quảng Nam xác định tiếp tục thực hiện đối với các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

“Qua trao đổi và lấy ý kiến, hầu hết ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Karate Quảng Nam đều mong muốn tiếp tục duy trì liên đoàn riêng như hiện nay. Liên đoàn là tổ chức xã hội nghề nghiệp, quy mô nhỏ sẽ thuận lợi trong tổ chức hoạt động. Sáp nhập lại, hoạt động sẽ khó khăn hơn”, ông Hải chia sẻ.

Ông Trần Hữu Ngữ, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Quảng Nam cũng đồng quan điểm khi cho rằng thời gian này chưa nên thực hiện sáp nhập liên đoàn của hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng cũ.

Theo ông Ngữ, qua tìm hiểu các quy định của Trung ương thì tùy theo yêu cầu và điều kiện có thể sáp nhập hoặc không với mục tiêu mang lại lợi ích lớn nhất cho hoạt động của liên đoàn và phong trào.

“Với điều kiện địa lý của thành phố Đà Nẵng, tôi băn khoăn nếu sáp nhập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Quảng Nam và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Đà Nẵng. Vì lúc đó, phong trào ở cơ sở, nhất là tại các địa phương miền núi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn”, ông Ngữ lo lắng.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của các liên đoàn và những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của ngành thể dục thể thao trong thời gian qua, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng những băn khoăn chung quanh câu chuyện sáp nhập là do trong suy nghĩ chứ không phải khó chuyên môn.

“Về mặt chủ trương là tự nguyện nhưng không thể không sáp nhập. Đà Nẵng cũ và Quảng Nam cũ đều có lợi thế riêng, vì vậy ban chấp hành các liên đoàn phải mạnh dạn sáp nhập, dung hòa các lợi thế để hình thành một tập thể mạnh, có điều kiện phát triển phong trào”, ông Hải nói.

TƯỜNG VY

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hop-nhat-lien-doan-the-thao-de-phat-trien-ben-vung-3318936.html