Họp mặt truyền thống 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Chiều 23-10, tại TP Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125 (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân) tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống kỷ niệm 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển và thành lập Lữ đoàn 125 (23-10-1961/23-10-2018).

Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các đồng chí tướng lĩnh, cựu chiến binh tàu không số.

Cách đây 57 năm, lực lượng vận tải quân sự đường biển mang tên Đoàn 759 (tiền thân Lữ đoàn 125 ngày nay) được thành lập với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trang bị và cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam. Với phương châm hoạt động “Bí mật, táo bạo, bất ngờ”, giai đoạn 1961-1975, đơn vị đã huy động gần 1.000 lượt chiếc tàu, chở hơn 28.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 97.000 tấn vũ khí, hàng hóa… đến các địa phương: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau… đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau năm 1975, đơn vị tiếp tục tham gia nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia và lập nhiều thành tích, chiến công tiêu biểu trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thiêng liêng của Tổ quốc.

Các cựu chiến binh tàu không số kể chuyện chiến đấu tại chương trình họp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Minh Dũng, Chính ủy Lữ đoàn 125 khẳng định: “Phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị VMTD. Năm 2018, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao như huấn luyện, SSCĐ, trực bảo vệ chủ quyền, tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ nhân dân”.

Tại chương trình, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được nghe các cựu chiến binh tàu không số kể chuyện chiến đấu chủ đề “Sáng mãi bản hùng ca con đường huyền thoại”. Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hoa các liệt sĩ đoàn tàu không số tại Đền thờ Liệt sĩ Đoàn tàu không số và Tượng đài “Đoàn tàu không số Anh hùng”.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hop-mat-truyen-thong-57-nam-ngay-mo-duong-ho-chi-minh-tren-bien-552685