Hơn 400 phụ nữ được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí

Sáng nay (26/10), Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho hơn 400 phụ nữ trên 40 tuổi tại Hà Nội và các khu vực lân cận.

 Bác sĩ thăm khám khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho hơn 400 phụ nữ

Bác sĩ thăm khám khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho hơn 400 phụ nữ

Trong chương trình khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai, chị N.T.H. (52 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết đây là lần thứ 3 chị tham gia. Trước đó, chị từng phát hiện một u nang lành tính ở vú phải và đã chọc hút dịch.

"Trước tôi đi khám ở ngoài, mỗi lần hết hơn hai triệu đồng. Nay được bệnh viện tổ chức khám miễn phí, lại có bác sĩ tư vấn kỹ nên tôi rất yên tâm. Với phụ nữ tuổi ngoài 40 như tôi, việc tầm soát định kỳ là cần thiết vì bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào"- chị N.T.H. chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.

Theo chị H. mỗi khi có thông tin về chương trình, chị đều rủ bạn bè cùng đi khám: "Phát hiện sớm thì điều trị cũng nhẹ nhàng hơn, đỡ lo lắng cho gia đình và việc chủ động đi khám định kỳ không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là cách để sống khỏe và có trách nhiệm với những người thân yêu".

Hơn 400 phụ nữ đến thăm khám miễn phí để phát hiện sớm ung thư vú

Hơn 400 phụ nữ đến thăm khám miễn phí để phát hiện sớm ung thư vú

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào tháng 10 – tháng hành động vì phòng chống ung thư vú, nhằm phát hiện sớm các trường hợp bất thường, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

"Nếu được phát hiện sớm, ung thư vú hoàn toàn có thể điều trị khỏi. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám sàng lọc, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc tầm soát định kỳ"- bác sĩ Phương nhấn mạnh.

Thực tế tại chương trình sáng nay, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường như u nang vú, u xơ tuyến vú và một số ca nghi ngờ ác tính cần được chụp X-quang, siêu âm chuyên sâu và sinh thiết tế bào. Các trường hợp này đều được hỗ trợ miễn phí toàn bộ chi phí chẩn đoán chuyên sâu để xác định rõ bệnh lý.

Các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường như u nang vú, u xơ tuyến vú và một số ca nghi ngờ ác tính

Các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường như u nang vú, u xơ tuyến vú và một số ca nghi ngờ ác tính

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, một trong những kết quả đáng mừng là tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm đã tăng rõ rệt so với 10 năm trước, khi hầu hết bệnh nhân chỉ đến viện khi khối u đã lớn hoặc di căn. "Giờ đây, nhiều chị em được phát hiện khối u chỉ 1–2 cm, thậm chí chưa sờ thấy nhưng đã phát hiện qua chẩn đoán hình ảnh".

Chương trình sàng lọc ung thư vú miễn phí không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là hoạt động thiết thực nhằm kêu gọi phụ nữ chủ động quan tâm đến sức khỏe, tầm soát định kỳ và phát hiện sớm ung thư – căn bệnh có thể điều trị khỏi nếu được chẩn đoán kịp thời.

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới ung thư vú, và bệnh hiện đã trở thành loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ giới. Trong hơn 10 năm qua, Bộ Y tế cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng đã tổ chức định kỳ chương trình sàng lọc trên khắp cả nước, giúp phát hiện nhiều trường hợp ung thư ở giai đoạn sớm, qua đó tăng tỷ lệ điều trị thành công.

Bài, ảnh: Thành Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hon-400-phu-nu-duoc-kham-sang-loc-ung-thu-vu-mien-phi-20251026093150231.htm