Hơn 250.560 lượt công nhân viên chức lao động khó khăn được giúp đỡ

Ngày 22/6, tại TP Tuy Hòa, LĐLĐ tỉnh Phú Yên - đơn vị cụm trưởng, Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Cao Thị Hòa An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THU

Tham dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu Trung ương có đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng hơn 120 đại biểu đến từ 10 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng về dự. Các đồng chí: Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên và Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An đã thông tin về những kết quả đã đạt được trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao vai trò tổ chức công đoàn trong sự phát triển chung của tỉnh và mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, người lao động.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn trong cụm đã phối hợp thực hiện hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của công tác công đoàn. Công đoàn các tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở đảm bảo thời gian, đúng quy định, đã có trên 90% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; các doanh nghiệp đã tổ chức 1.794 hội nghị người lao động, 1.917 cuộc đối thoại định kỳ, ký kết hơn 2.360 bản thỏa ước lao động tập thể.

Quang cảnh hội nghị Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Ảnh: HÀ THU

Các cấp công đoàn trong cụm tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hơn 250.560 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 125 tỉ đồng… Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS luôn được đẩy mạnh. Tính đến ngày 31/5, toàn cụm phát triển mới hơn 25.050 đoàn viên, thành lập mới 129 CĐCS.

Thảo luận tại hội nghị về chuyên đề phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các đại biểu nêu nhiều ý kiến, đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đồng thời cho rằng để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp công đoàn cần tăng cường hơn nữa trong việc tạo sự đồng thuận giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người lao động…

Trong 6 tháng cuối năm, các công đoàn trong cụm tiếp tục tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh phát huy vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

HÀ ANH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/300028/hon-250-560-luot-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-kho-khan-duoc-giup-do.html