Hôm nay (5/11), Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)
Hôm nay (5/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). (Nguồn: VGP)
* Buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
* Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.
* Trước đó, chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại tổ 10 (gồm đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, tỉnh Ninh Bình), các đại biểu nhất trí cao với các dự thảo và cho rằng, các Văn kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung toàn diện, có tính tổng kết và khái quát cao.
Văn kiện đánh giá đúng tình hình của đất nước và của Đảng, thể hiện tinh thần đổi mới và quyết tâm cao của Trung ương Đảng nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Cho ý kiến về chủ đề của Đại hội “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho rằng, chủ đề của Đại hội phải là lời hiệu triệu, đi vào lòng người, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tiến mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Lời hiệu triệu này phù hợp với giai đoạn hiện nay, nhưng theo đại biểu chủ đề phải ngắn gọn, thể hiện được mục tiêu tổng quát và những nội dung tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt, nêu được những thành tố quan trọng nhất. Đại biểu đề nghị nghiên cứu một số từ tương đồng về ý nghĩa có thể rút gọn làm cho chủ đề Đại hội ngắn gọn hơn.
Có cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho rằng chủ đề đại hội còn dài, thông điệp còn chung chung; cần cân nhắc xác định chủ đề Đại hội; nên là thông điệp ngắn gọn thể hiện sự hiệu triệu và thể hiện tư tưởng cốt lõi nhất của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho sự phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Các ý kiến cũng đánh giá, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thể hiện rõ định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và kinh tế số.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh hơn cơ chế tổ chức thực hiện và mô hình thể chế phù hợp để tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong thực tế. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị mô hình phát triển, chuyển từ “tăng trưởng dựa vào đầu tư và lao động giá rẻ” sang “phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo”.













