Hội tụ sức mạnh, vươn tầm châu lục

Giai đoạn 2022-2026 ghi dấu một chặng đường đặc biệt của thể thao Quảng Trị. Những tấm huy chương ở SEA Games, ASIAD, các giải vô địch châu Á; những kỷ lục được xác lập trên đường đua xanh, cùng sự phát triển sâu rộng của phong trào thể dục thể thao quần chúng đã tạo nên một nền tảng đáng tự hào. Đặc biệt, sau hợp nhất tỉnh, tiềm năng, thế mạnh và truyền thống thể thao của hai địa phương được hội tụ trong một không gian phát triển mới, mở ra cơ hội để Quảng Trị tiếp tục khẳng định vị thế, hướng tới những thành tích cao hơn trên các đấu trường lớn.

Có một hình ảnh giàu ý nghĩa trong lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2025-2026: Ngọn lửa truyền thống được rước từ Quảng trường Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài trong tay những vận động viên (VĐV) tiêu biểu. Trong đội hình ấy có Trương Thị Thảo Nguyên, VĐV môn Rowing từng giành huy chương bạc (HCB) Đại hội Thể thao châu Á, huy chương vàng (HCV) châu Á năm 2018, HCV Giải vô địch Đông Nam Á năm 2019, huy chương đồng (HCĐ) Đông Nam Á năm 2017 cùng nhiều huy chương tại các giải vô địch quốc gia.

Ngọn lửa được thắp lên trong kỳ đại hội đầu tiên sau hợp nhất không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn là biểu tượng cho sự tiếp nối và hội tụ của những nền tảng thể thao đã được gây dựng qua nhiều năm trên hai vùng đất.

Trước hợp nhất, mỗi địa phương đã có những thế mạnh riêng. Quảng Bình nổi bật với bơi, rowing, canoeing, điền kinh..., từng có nhiều VĐV giành huy chương tại SEA Games, ASIAD và các giải châu Á. Quảng Trị duy trì phong trào rộng khắp, có thế mạnh ở các môn võ, điền kinh và nhiều môn thể thao thành tích cao. Vì vậy, hợp nhất là sự hội tụ những nguồn lực đã được tích lũy qua nhiều năm, tạo nền tảng mới cho thể thao Quảng Trị.

Sức sống ấy trước hết được lan tỏa từ phong trào quần chúng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ước tính 38,6% dân số toàn tỉnh tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, tỉ lệ gia đình thể thao đạt 29,8%. Toàn tỉnh có 8 hội, liên đoàn thể thao cấp tỉnh; 216 bể bơi các loại, 109 sân quần vợt, 800 sân bóng đá, 2.500 sân bóng chuyền, 1.150 sân cầu lông, khoảng 800 sân bãi khác và hơn 4.000 điểm tập luyện. Hoạt động rèn luyện thân thể ngày càng trở thành nhu cầu thường xuyên của cộng đồng. Thể thao học đường và phong trào cơ sở cũng là nơi phát hiện, tạo nguồn đào tạo thể thao chuyên nghiệp.

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Quảng Trị lần thứ I là dấu mốc quan trọng, là sự kết nối và phát huy nguồn lực thể thao sau hợp nhất. 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Đại hội TDTT; cấp tỉnh tổ chức thi đấu đầy đủ 18 môn trong chương trình đại hội. Trong đó, 4 môn cờ vua, cờ tướng, kéo co và đẩy gậy đã được triển khai từ trước thời điểm hợp nhất, cho thấy hoạt động thể thao vẫn được duy trì, tiếp nối trong quá trình chuyển tiếp.

Với VĐV Trương Thị Thảo Nguyên, được mang ngọn lửa truyền thống tiến vào lễ đài đại hội là dấu mốc đặc biệt, ghi dấu hành trình nhiều năm gắn bó với thể thao thành tích cao. Trương Thị Thảo Nguyên chia sẻ: “Được lựa chọn là một trong những VĐV rước ngọn lửa truyền thống tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ I là niềm vinh dự, tự hào đối với tôi. Sau nhiều năm tập luyện, thi đấu, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự tiếp nối giữa các thế hệ. Sau hợp nhất, thể thao tỉnh có thêm điều kiện hội tụ những thế mạnh và VĐV xuất sắc ở nhiều bộ môn. Tôi mong ngọn lửa đại hội sẽ tiếp thêm niềm tin, khát vọng và động lực để các VĐV nỗ lực tập luyện, thi đấu, tiếp tục mang những thành tích cao về cho quê hương”.

Nếu phong trào quần chúng tạo nên chiều rộng, thể thao thành tích cao cho thấy rõ sức bật của Quảng Trị. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, 93 VĐV tranh tài ở 11 môn, giành 27 huy chương, gồm 6 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ. Riêng Nguyễn Huy Hoàng phá hai kỷ lục đại hội ở nội dung 400m và 800m tự do nam.

Nhưng giá trị của giai đoạn 2022-2026 không chỉ nằm ở một kỳ đại hội. Thành tích được nối dài từ SEA Games đến ASIAD, từ các giải vô địch Đông Nam Á đến châu Á, ở nhiều môn và nhiều thế hệ VĐV.

Năm 2022

SEA Games 31 năm 2022 ghi dấu Nguyễn Huy Hoàng với 5 HCV, hai kỷ lục; Lường Thị Thảo giành 2 HCV rowing; Hoàng Thị Ngọc cùng đồng đội giành HCV điền kinh. Cũng trong năm ấy, Lường Thị Thảo tiếp tục giành 1 HCV, 1 HCĐ tại Giải rowing vô địch
châu Á.

Năm 2023

Một năm sau, tại SEA Games 32, Nguyễn Huy Hoàng giành 3 HCV, 1 HCĐ; Trương Xuân Nguyên giành 2 HCV, 1 HCB; Nguyễn Thị Hương giành HCĐ. Đến ASIAD 19, Huy Hoàng mang về thêm 2 HCĐ và đạt chuẩn A Olympic Paris 2024 ở nội dung 800m tự do, trong khi Lường Thị Thảo giành HCĐ rowing.

Năm 2024

Năm 2024, Huy Hoàng giành 5 huy chương, phá ba kỷ lục tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á; Phan Văn Anh Kiệt giành HCV ném lao tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13; Trần Thị Thu Hằng và các đồng đội liên tiếp có huy chương ở các giải rowing U19, U23 châu Á và Đông Nam Á.

Năm 2025 và nửa đầu năm 2026

Đến năm 2025 và nửa đầu năm 2026, Huy Hoàng tiếp tục giành huy chương tại Giải vô địch châu Á, SEA Games 33, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á và Giải Bơi mặt nước mở châu Á; Hà Ngọc Linh Nhi giành HCV, Trần Thị Thu Hằng giành HCĐ tại Cúp Rowing châu Á; Phan Quốc Khánh giành HCV Giải vô địch thể thao dưới nước các nhóm tuổi châu Á lần thứ 12. Những thành tích này cho thấy thể thao Quảng Trị có khả năng duy trì thành tích qua nhiều chu kỳ thi đấu quốc tế, thay vì chỉ tỏa sáng ở một giải đấu.

Nguyễn Huy Hoàng là trường hợp điển hình. Sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới bên sông Gianh, năm 11 tuổi, tài năng của cậu bé vùng quê được phát hiện tại Hội khỏe Phù Đổng và đưa vào Trung tâm Đào tạo, huấn luyện TDTT Quảng Bình. Hai năm sau, Hoàng giành HCV giải vô địch trẻ quốc gia và được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia. Từ cậu bé bên dòng Gianh đến một trong những gương mặt hàng đầu của bơi Việt Nam là hành trình được tạo nên từ hàng nghìn giờ tập luyện. Tại SEA Games 33, Huy Hoàng tiếp tục ghi dấu khi giành HCV cự ly 1.500m tự do nam, trở thành kình ngư Việt Nam đầu tiên giành HCV một nội dung qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp. Dù đã có bảng thành tích đáng nể, Huy Hoàng vẫn chọn gắn bó và thi đấu cho quê hương.

Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Quê hương là nơi tôi sinh ra, lớn lên, cũng là nơi phát hiện và tạo điều kiện để tôi đến với bơi lội. Vì vậy, dù có những lựa chọn khác, tôi vẫn muốn gắn bó và thi đấu cho quê hương. Với tôi, mỗi thành tích không chỉ là nỗ lực của cá nhân mà còn có công sức của gia đình, thầy cô, huấn luyện viên và những người luôn đồng hành. Tôi vẫn nghĩ, “còn sức là còn bơi”; còn khả năng, tôi còn cố gắng để chinh phục những mục tiêu cao hơn”.

Quảng Trị có nền tảng thể thao đa dạng với phong trào quần chúng, cơ sở vật chất, các môn thế mạnh cùng đội ngũ HLV, VĐV giàu kinh nghiệm và lớp trẻ kế cận nhiệt huyết. Sau hợp nhất, nguồn lực được hội tụ, mở ra không gian phát triển rộng hơn. Vấn đề là tổ chức, khai thác hiệu quả để tạo sức bật mới.

Ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Thành tích của VĐV Quảng Trị tại SEA Games, ASIAD, các giải vô địch châu Á và đấu trường quốc tế cho thấy hiệu quả trong tuyển chọn, đào tạo và đầu tư cho thể thao thành tích cao. Sau hợp nhất, tỉnh có thêm nguồn lực, cơ sở vật chất, HLV và VĐV ở nhiều môn thế mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để rà soát, tổ chức lại hệ thống đào tạo, lựa chọn các môn có khả năng cạnh tranh để đầu tư trọng điểm. Mục tiêu là không chỉ duy trì thành tích hiện có mà còn phát hiện, đào tạo lớp VĐV kế cận, hướng tới những gương mặt đủ sức tranh chấp huy chương ở các đấu trường khu vực, châu Á và xa hơn”.

Những tấm huy chương của Nguyễn Huy Hoàng, Lường Thị Thảo, Trần Thị Thu Hằng, Trương Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Hương, Hà Ngọc Linh Nhi, Phan Quốc Khánh, Phan Văn Anh Kiệt và nhiều VĐV khác cho thấy thành tích cao chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên một nền tảng thể thao vững chắc.

Giai đoạn 2022-2026 là dấu mốc trên một hành trình dài. Thành quả được tích lũy từ hai vùng đất trước hợp nhất đang trở thành nguồn lực chung của Quảng Trị hôm nay. Phát huy thế mạnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tiếp tục đào tạo các thế hệ VĐV kế cận sẽ tạo nền tảng để thể thao Quảng Trị hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Từ ngọn lửa được những VĐV tiêu biểu trao truyền tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, một chặng đường mới đang mở ra, mang theo niềm tin, khát vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Quảng Trị.

Nội dung: MỸ HẠNH

Ảnh: TƯ LIỆU

Trình bày: HẢI PHƯỢNG

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/emagazine/202608/hoi-tu-suc-manh-vuon-tam-chau-luc-bc84770/