Hội thảo khoa học về Thượng tướng Song Hào

Sáng 10-8, tại TP Nam Ðịnh, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Nam Ðịnh tổ chức Hội thảo khoa học: 'Thượng tướng Song Hào - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam', nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thượng tướng Song Hào (20/8/1917 - 20/8/2017).

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: CTV

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ðoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Ðịnh; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, đại diện gia đình Thượng tướng Song Hào.

Đây là cuộc Hội thảo đầu tiên về đồng chí Song Hào, thu hút hơn 60 tham luận tham gia, đã cung cấp nhiều tư liệu quý, khẳng định và làm sáng tỏ thêm những phẩm chất tốt đẹp của Thượng tướng Song Hào - Người cán bộ cách mạng kiên trung, đức độ, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam; người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con tiêu biểu của quê hương Nam Định…

Thượng tướng Song Hào (tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương), sinh ngày 20-8-1917 tại xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, sớm giác ngộ cách mạng, tích cực đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí từng trải qua các cương vị: Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động, đồng chí có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định: Thượng tướng Song Hào là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau; dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí đều một lòng, một dạ, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội; tận tâm, tận lực, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng chí đã có nhiều cống hiến xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược, đề ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn, nhằm củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của của Đảng đối với quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo thu hút hơn 60 tham luận. Ảnh: Quang Thắng

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh: Trong hơn 20 năm đảm nhiệm các cương vị cán bộ chủ chốt, chủ trì của Tổng cục Chính trị, đồng chí Song Hào còn có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển cơ quan Tổng cục Chính trị; củng cố nền nếp, xác định nhiệm vụ, nội dung hoạt động của hệ thống cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân...

Trong tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đồng chí Song Hào có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc, nhất là trong việc chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Quân đội. Dưới sự chủ trì của đồng chí, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của quân đội luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương tuyên truyền, động viên đồng bào cả nước đoàn kết một lòng, quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tinh thần đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã tạo ra sức mạnh tổng hợp làm nên chiến thắng oanh liệt của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Kết luận các ý kiến tham luận tại Hội thảo, Đại tá TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định: Đồng chí Song Hào là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Nam Định, suốt đời vì dân, vì nước; Người lãnh đạo có uy tín và đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam; Nhà chỉ huy quân sự tài năng của QĐND Việt Nam; Người góp phần xuất sắc vào xây dựng Đảng, công tác chính trị của LLVTND, QĐND Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và gia đình Thượng tướng Song Hào chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Quang Thắng

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Song Hào với Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn là tài sản tinh thần quý giá đối với cách mạng Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với QĐND Việt Nam và làm phong phú cơ sở lý luận, thực tiễn công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng QĐND Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới.

Thái Linh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-thao-khoa-hoc-ve-thuong-tuong-song-hao/