Hội thảo 'Dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần với sự nghiệp bang giao, xây dựng và bảo vệ đất nước'

Sáng 6/11, tại thành phố Vinh, Sở Khoa học và Công Nghệ phối hợp với UBND huyện Nam Đàn tổ chức Hội thảo khoa học 'Dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần với sự nghiệp bang giao, xây dựng và bảo vệ đất nước'.

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu Trung ương có Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Sử học; Tiến sĩ Lê Quang Chắn - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Sử học.

Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn; các nhà nghiên cứu và con cháu dòng họ Nguyễn Trọng.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Dòng họ Nguyễn Trọng ở làng Trung Cần, xã Nam Trung nay là xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, là một trong những dòng họ có truyền thống lịch sử văn hóa hơn 500 năm với nhiều nhân vật nổi tiếng, góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là lĩnh vực ngoại giao, được ghi danh trong lịch sử nước nhà.

Tiêu biểu cho dòng họ là có ba cha con, ông cháu Nguyễn Trọng Thường, Nguyễn Trọng Đương, Nguyễn Trọng Đường đều thi đậu tiến sĩ và có 4 đời 5 lần được triều Lê, triều Nguyễn cử đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc).

Các đồng chí: Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Sử học; Tiến sĩ Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn tỉnh Nghệ An; Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Hội thảo khoa học “Dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần với sự nghiệp bang giao, xây dựng và bảo vệ đất nước” nhằm làm sáng tỏ về những đóng góp của các nhân vật trong dòng họ trên lĩnh vực bang giao, xây dựng và bảo vệ đất nước, từ đó làm căn cứ khoa học tiến tới xây dựng hồ sơ UNESCO ghi nhận kỷ lục dòng họ 4 đời 5 lần đi sứ Trung Quốc.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 22 tham luận của các nhà khoa học đến từ Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm; Đại học Đại Nam; Trung tâm hoạt động khoa học văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Đại học Vinh, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An; Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An và các nhà nghiên cứu địa phương, các con cháu dòng họ…

Các đại biểu và con cháu dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần tham dự Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Phần lớn các tham luận tập trung nghiên cứu những vấn đề cụ thể trực tiếp liên quan đến các nhân vật tiêu biểu của dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần như: Sự nghiệp chính trị, sự nghiệp bang giao, bảo vệ đất nước… của các thế hệ danh nhân dòng họ Nguyễn Trọng chịu sự tác động khá sâu sắc bởi yếu tố thời đại, bởi hoàn cảnh lịch sử, bối cảnh chính trị của đất nước; đề cập trực tiếp đến công lao, sự nghiệp của các danh nhân dòng họ Nguyễn Trọng…

TS Đỗ Thị Bích Tuyển - Viện Nghiên cứu Hán Nôm tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Không chỉ có nhiều đóng góp đối với lịch sử dân tộc, các danh nhân dòng họ Nguyễn Trọng còn có nhiều công lao đối với quê hương Trung Cần, Nam Đàn trong việc xây dựng thuần phong mỹ tục, xây dựng cơ sở thờ tự, thực hành tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Minh chứng đầy đủ và sinh động nhất về sự đóng góp của các danh nhân họ Nguyễn Trọng đối với quê hương Trung Cần, đó là ngôi đình tồn tại bền vững với thời gian.

Các đại biểu tham khảo tư liệu về dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những đóng góp của dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần trên lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục và lĩnh vực bang giao. Cung cấp tư liệu góp phần làm sáng tỏ hơn về thân thế và sự nghiệp một số nhân vật có công trong lĩnh vực bang giao của dòng họ; định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần…/.

Công Kiên

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hoi-thao-dong-ho-nguyen-trong-trung-can-voi-su-nghiep-bang-giao-xay-dung-va-bao-ve-dat-nuoc-post279512.html