Hội thảo công đoàn quốc tế về "Khủng hoảng kinh tế thế giới và hành động của Công đoàn"

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới G.Ma-vri-cốt và đại biểu của tổ chức công đoàn các nước và khu vực, tới dự.Đồng chí Đặng Ngọc Tùng phát biểu ý kiến, nhấn mạnh: Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động đến tất cả các quốc gia và mọi người dân, trong đó công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế và đề ra các chiến lược của công đoàn, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống của CNVC-LĐ. Sự có mặt của các đại biểu đã mang đến cho CNVC-LĐ và Công đoàn Việt Nam tình đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ mạnh mẽ của phong trào công nhân và công đoàn quốc tế, là nguồn cổ vũ to lớn đối với CNVC-LĐ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế...

Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới G.Ma-vri-cốt phát biểu ý kiến, nêu rõ: Hội thảo quốc tế lần này kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Việt Nam có vai trò đặc biệt trong thời đại mới, đang thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và góp phần hỗ trợ quyền lợi của các nước châu Á và thế giới. Chủ đề hội thảo có ý nghĩa quan trọng và mang tính thời sự, bởi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay có thể là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất mà loài người trải qua... Gần 50 đại biểu của 23 tổ chức công đoàn quốc tế, phát biểu ý kiến, nêu những kinh nghiệm giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống người lao động của các tổ chức công đoàn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Đồng thời, khẳng định vai trò to lớn của tổ chức công đoàn đối với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các đại biểu đề nghị các quốc gia, các tổ chức công đoàn tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi và hợp tác để cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng, duy trì tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đời sống người lao động... * Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Ngọc Thanh và đại diện LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ TP Hải Phòng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại lăng mộ đồng chí ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình). * Ngày 27-7, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tới chúc mừng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong dịp này, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp... đã tới chúc mừng Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đoàn đại biểu Ban Biên tập, Đảng ủy, Công đoàn Báo Nhân Dân, chiều 27-7, đã tới thăm và chúc mừng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. * LĐLĐ tỉnh Phú Thọ ngày 25-7 tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập CĐVN và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh phát động. LĐLĐ tỉnh tôn vinh mười tập thể có phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tiêu biểu cùng mười CNLĐ . * LĐLĐ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập CĐVN. Năm 2009, CNVC-LĐ các cấp trong thành phố đã đăng ký thực hiện các công trình sản phẩm trị giá hàng nghìn tỷ đồng chào mừng 80 năm CĐVN, trong đó đặc biệt là công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân tại xã An Đồng, huyện An Dương. * LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập CĐVN. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tặng 12 cá nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ba tập thể, tám cá nhân. * LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập CĐVN và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Năm năm qua, đã có 15 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại; 21 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 156 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo... * LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm và tôn vinh 35 cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2003 - 2009. Phát động trong các cấp công đoàn thực hiện 22 công trình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm mới, với trị giá 52,2 tỷ đồng. * LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức gắn biển mười công trình tiêu biểu do các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp các địa phương đầu tư xây dựng. * Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Vinaphone 1 gắn biển công trình chào mừng 80 năm CĐVN tại số 5 ngõ Simco - 28 đường Phạm Hùng, Từ Liêm (Hà Nội). Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam là chủ đầu tư, dự án lắp đặt thiết bị NgHLR quản lý thuê bao dung lượng lớn cho thuê bao di động mạng Vinaphone, tiết kiệm được nguồn chi phí, lắp đặt đúng tiêu chuẩn ngành, bố trí khoa học hợp lý... * LĐLĐ tỉnh Bắc Cạn đã xây ba căn nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá 45 triệu đồng tặng ba đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã khánh thành 12 công trình trị giá 59 tỷ đồng mang tên Công trình chào mừng 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. * Cán bộ, công nhân, lao động thuộc Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam năm năm qua đã phát huy 6.312 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, làm lợi hơn 386 tỷ đồng. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 248 cán bộ, công nhân của ngành. * Cán bộ, công nhân, lao động Công đoàn Quốc phòng năm năm qua đã phát huy hơn 51 nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, phục vụ chiến đấu, làm lợi gần 200 tỷ đồng. Đã có 494 cán bộ, công nhân, lao động quốc phòng được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=153284&sub=130&top=37