Hội nghị triển khai quy định về học tập lý luận chính trị

Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai quy định về học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 - 2022, tại trường Lê Duẩn. Gần 600 Bí thư Đoàn xã phường, thị trấn, cán bộ chủ chốt cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn tham dự chương trình.

Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn cần thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị. Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với từng người.

Quy định này áp dụng đối với cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư chi đoàn trở lên; cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên; lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Đoàn cấp huyện trở lên; Tổng phụ trách Đội, thủ lĩnh thanh niên các trường; trợ lý thanh niên, cán bộ ban thanh niên trong quân đội. Đối với cán bộ Đoàn đang tham gia đào tạo trình độ lý luận chính trị hệ trung cấp, cao cấp thì không áp dụng quy định này trong thời gian học.

Theo đó, các đồng chí cán bộ Đoàn cần học tập lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Cán bộ Đoàn cần tiếp thu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ưong Đoàn; nghị quyết đại hội đại biểu đoàn các cấp; nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp huyện...

Đồng thời, cán bộ Đoàn phải nắm bắt được vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập nghiệp vụ công tác đoàn viên, Nghị quyết 217, 218 của Bộ Chính trị; Thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế...

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hoi-nghi-trien-khai-quy-dinh-ve-hoc-tap-ly-luan-chinh-tri-d2056309.html