Hội nghị quốc tế về các tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông

Hội nghị có chủ đề 'Hướng đến công nghệ hiện đại và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn,' thu hút gần 400 công trình khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới.

Các nhà khoa học trình bày tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Các nhà khoa học trình bày tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Các tiến bộ trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTA 2025) diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11, tại Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Hướng đến công nghệ hiện đại và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn”.

Hội nghị do Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên phối hợp tổ chức.

Theo Giáo sư Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, hội nghị là diễn đàn học thuật uy tín nhằm thúc đẩy trao đổi tri thức, công bố các kết quả nghiên cứu mới và tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các công nghệ thông minh thế hệ mới.

Chủ đề của hội nghị tập trung vào các ứng dụng và công nghệ hiện đại hướng tới trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Điều này mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong các lĩnh vực như các ứng dụng nhà thông minh, thành phố thông minh, giáo dục thông minh và nhiều lĩnh vực khác, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Các trao đổi tại hội nghị cũng chỉ ra những xu hướng và định hướng tương lai của ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Hội nghị thu hút gần 400 công trình khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó, 172 công trình đã được ban chương trình lựa chọn rất kỹ để được trình bày. Các bài báo này sẽ được xuất bản trong Lecture Notes in Networks and Systems, Springer (Scopus, Q4).

Toàn bộ các chủ đề trình bày tại hội nghị phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI kết hợp với bán dẫn, hệ thống thông minh, mạch – hệ thống điện tử và các nền tảng truyền thông thế hệ mới, những lĩnh vực đang định hình tương lai của công nghệ thông tin và truyền thông.

 Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước. (Ảnh: BTC)

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước. (Ảnh: BTC)

Giáo sư, Tiến sỹ Vassilis C. Gerogiannis, đến từ Đại học Thessaly, Larissa (Hy Lạp) trình bày về “Lựa chọn đặc trưng tiến hóa lai: Từ nguyên lý cốt lõi đến những thách thức AI tương lai”. Bài trình bày nêu bật các thách thức lớn đặt ra cho tương lai, bao gồm khả năng mở rộng với dữ liệu siêu chiều và dữ liệu dòng, tích hợp với AI có khả năng giải thích, cũng như tối ưu hóa hướng tới tiết kiệm năng lượng. Giáo sư kêu gọi tăng cường hợp tác liên ngành và thúc đẩy ứng dụng công nghiệp của các phương pháp lựa chọn đặc trưng tiến hóa lai, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các hệ thống AI thế hệ mới.

Giáo sư, Tiến sỹ Juin J. Liou, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực vi điện tử và nano điện tử đến từ Đại học North Minzu (Trung Quốc) chia sẻ về chủ đề “Vi điện tử: Hiện trạng, triển vọng và các vấn đề về độ tin cậy”. Giáo sư nhấn mạnh vai trò sống còn của ngành vi điện tử và nano điện tử đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, một sản phẩm dù tiên tiến đến đâu cũng không thể thành công trên thị trường nếu không đảm bảo mức độ tin cậy cao.

Giáo sư, Tiến sỹ Peter Hubinský, Đại học Công nghệ Slovak (Slovakia) chia sẻ về “Kinh nghiệm giảm rung trong các hệ thống điện cơ”, đề cập đến nhiều khía cạnh của việc giảm dao động cơ học phát sinh trong các hệ thống điện cơ đa trục có chứa các bộ phận linh hoạt, cơ cấu con lắc và các thành phần dễ dao động khác.

Theo Giáo sư Trần Xuân Tú, hội nghị ICTA 2025 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu cùng các đại diện từ các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế đã tạo nên một không gian chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Hội nghị đã góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ, hướng tới những đột phá trong tương lai. Sự kiện cũng khẳng định cam kết của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng hành cùng các đối tác quốc tế trong việc phát triển công nghệ thông tin và truyền thông./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-quoc-te-ve-cac-tien-bo-trong-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-post1079700.vnp