Hội nghị Du lịch Thế giới 2025: Tìm giải pháp đổi mới và phát triển bền vững
Theo quan điểm của các nhà quản lý, tăng trưởng đơn thuần không phải là thước đo phát triển của ngành Du lịch, mà quan trọng hơn là các chỉ số bảo tồn văn hóa, hệ sinh thái và an sinh xã hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Du lịch Thế giới 2025 tại Melaka, Malaysia. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Với chủ đề “Du lịch và Chuyển đổi bền vững,” Hội nghị Du lịch Thế giới 2025 đã khai mạc ngày 27/9 tại Melaka, Malaysia, quy tụ hơn 700 đại biểu quốc tế cùng tham gia các phiên thảo luận, nghị sự hướng tới tương lai du lịch toàn cầu.
Sự kiện do Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) phối hợp với Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia (MOTAC) và chính quyền bang Melaka tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới.
Theo ông Tiong King Sing, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, du lịch là một trong những ngành năng động và phát triển nhanh nhất thế giới.

Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Trên toàn cầu, ngành này đã phục hồi hoàn toàn vào năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng 5% trong nửa đầu năm 2025. Năm ngoái, Malaysia đón 38 triệu lượt khách quốc tế. Nửa đầu năm 2025, quốc gia này ghi nhận con số 20,6 triệu lượt khách, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Tuy nhiên, ông Tiong King Sing cho rằng tăng trưởng đơn thuần không phải là thước đo của sự phát triển, mà quan trọng hơn là đảm bảo hoạt động du lịch nâng cao đời sống con người, bảo tồn văn hóa, bảo vệ hệ sinh thái và tăng cường khả năng phục hồi trước những biến động.
Ông Tiong King Sing khẳng định Hội nghị Du lịch Thế giới không chỉ là sự kiện kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới mà là một diễn đàn, tạo cơ hội để những người làm du lịch chuyển từ đối thoại sang hành động, từ kế hoạch sang thực thi, để đảm bảo sự đổi mới bền vững, bao trùm, hòa nhập của ngành Du lịch.

Hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Malaysia bên lề Hội nghị. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Bộ trưởng Tiong King Sing chỉ ra những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch như: Phát triển quá mức gây ảnh hưởng đến các di sản địa phương, đầu tư không đồng đều, hệ sinh thái bị hủy hoại…
“Chúng ta phải khẩn trương hành động để bảo vệ hệ sinh thái, giảm ùn tắc, mở rộng dòng khách du lịch và đảm bảo giá trị nằm trong tay người dân địa phương. Chuyển đổi bền vững không phải là tùy chọn mà là yêu cầu cấp thiết,” ông Tiong King Sing nói.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) Zurab Pololikashvili khẳng định chuyển đổi du lịch bền vững phải bắt đầu bằng quản trị hiệu quả và quy hoạch lấy con người làm trung tâm. Chiến lược đó cũng sẽ đầu tư vào giáo dục và kỹ năng, đặc biệt là cho thanh thiếu niên, phụ nữ và các cộng đồng chịu tác động của du lịch.
Trong bối cảnh ngày càng nảy sinh nhiều thách thức, Hội nghị Du lịch Thế giới sẽ là diễn đàn tạo ra những thay đổi tích cực. Du lịch được xác định là chất xúc tác cho tiến bộ xã hội, mang lại giáo dục, việc làm và tạo ra cơ hội mới cho tất cả.

Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) Zurab Pololikashvili phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Trong ba ngày 27-29/9, các đại biểu sẽ thảo luận về các chủ đề: Du lịch lấy con người làm trung tâm, chuyển đổi để xây dựng khả năng phục hồi trong du lịch bền vững, tăng trưởng kinh tế thông qua du lịch, du lịch bền vững – từ chính sách đến thực tiễn, du lịch trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Nhân sự kiện này, nước chủ nhà tổ chức Lễ hội Diều Quốc tế, Lễ hội đường phố, chương trình biểu diễn nghệ thuật, Lễ hội tôn vinh các trò chơi truyền thống của Malaysia, Lễ hội Doanh nhân Melaka 2025, Triển lãm “Hành trình lịch sử của người hùng ngành Hàng hải”…
Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia kỳ vọng việc tổ chức Ngày Du lịch Thế giới và Hội nghị Du lịch Thế giới sẽ quảng bá hình ảnh của Melaka (Malacca) - thành phố Di sản Thế giới được UNESCO công nhận./.
Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đã triển khai sự kiện quảng bá du lịch quốc gia “Visit Malaysia 2026” tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 29/7 đến 2/8/2025.
Điểm nhấn trong chương trình lần này là Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025, Lễ phát động chiến dịch quảng bá Năm du lịch quốc gia Malaysia 2026 tại Việt Nam.
Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Tiong King Sing nhấn mạnh: “Việt Nam luôn là một trong những đối tác du lịch quan trọng nhất của Malaysia tại Đông Nam Á. Chúng tôi tin tưởng sự kiện lần này sẽ mở ra những hợp tác mới mạnh mẽ hơn, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững và đôi bên cùng có lợi.”
Ngành du lịch Malaysia đã có nhiều hoạt động xúc tiến tại Việt Nam, bao gồm các buổi làm việc với hãng hàng không, công ty lữ hành và đối tác truyền thông.