'Ứng xử trong gia đình': Gỡ nút thắt bằng sự thấu hiểu

Trước thực trạng về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết và hủ tục lạc hậu vẫn đang tồn tại ảnh hưởng đến đời sống, gia đình và người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua các tổ chức đoàn thể, chính quyền của tỉnh và các địa phương tập trung tuyên truyền, thành lập các câu lạc bộ góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao đời sống vùng khó khăn.

Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống BLGĐ ở Quảng Ninh

Hơn 68.000 cán bộ, công chức được tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); biên soạn, in ấn và cấp phát 16.500 cuốn sách bỏ túi về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phát 80.000 tờ rơi tuyên truyền cho các cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn; xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới tại các địa phương, trong đó có 20 mô hình được triển khai tại 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, thu hút 1.600 thành viên tham gia với 68 Câu lạc bộ hôn nhân gia đình và bình đẳng giới, 76 địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, 28 số điện thoại đường dây nóng…

Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ vùng sâu: Hoạt động thiết thực

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai luôn chú trọng đến công tác phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.