Hội LHPN huyện Châu Đức: Gắn kết tình cảm, hóa giải mâu thuẫn

Nhờ sự hỗ trợ tư vấn pháp luật kết hợp với những lời phân tích thấu tình, đạt lý, nhiều vụ bạo lực gia đình, tranh chấp tài sản đã được hòa giải êm thấm. Đó là hiệu quả của mô hình Tổ tư vấn pháp luật do Hội LHPN huyện Châu Đức triển khai hơn 7 năm qua.

Thành viên Tổ tư vấn pháp luật xã Bình Giã (huyện Châu Đức) tìm hiểu, trao đổi kiến thức pháp luật để tư vấn cho người dân.

PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC VỤ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Những bất đồng, mâu thuẫn kéo dài khiến cuộc sống vợ chồng anh Nguyễn T.H. và chị Lê T.C. (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) không êm ấm, dẫn đến ly hôn vào năm 2018. Tại tòa, hai người chỉ yêu cầu giải quyết ly hôn, còn tài sản chung thì tự thỏa thuận phân chia. Tuy nhiên một năm sau khi ly hôn, họ tiếp tục tranh chấp tài sản vì anh H. có 6 sào đất trồng tiêu, điều đã cho thu hoạch. đầu năm 2020, chị C. đòi được quyền thu hoạch số nông sản này. Anh H. đặt điều kiện: Muốn giành quyền thu hoạch thì chị C. phải đưa cho anh 10 triệu đồng hoặc anh sẽ đưa lại chị 5 triệu đồng để anh giành quyền thu hoạch. Hai người không ai chịu ai dẫn đến tranh chấp kéo dài.

Biết được mâu thuẫn này, Tổ tư vấn pháp luật Hội LHPN huyện Châu Đức kết hợp với Tổ tư vấn pháp luật Hội LHPN xã Xà Bang đã đến gặp anh chị để tìm hiểu và hòa giải. Sau khi được Tổ tư vấn pháp luật phân tích, giải thích cặn kẽ điều hơn lẽ thiệt, chị C. đã đồng ý đưa cho anh H. 10 triệu đồng và được quyền thu hoạch tiêu, điều đến hết tháng 6/2020. Hiện nay, hai người không còn bất đồng, tranh chấp gì thêm.

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật sẽ góp phần phòng ngừa, giảm thiểu các vi phạm pháp luật. Thời gian qua, Tổ tư vấn pháp luật của Hội LHPN xã Bình Giã đã kịp thời tư vấn, hòa giải nhiều vụ tranh chấp tài sản, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục… Năm 2018, chị H.T.T. (ấp Vĩnh Bình) bị chồng là anh T.T.C chửi mắng, đánh đập đến bầm mặt. Nguyên nhân là do anh C. cho rằng chị T. ứng xử chưa phù hợp với chồng và người thân trong nhà. Nắm được thông tin từ cơ sở, Tổ tư vấn pháp luật Hội LHPN xã đã đến nhà để tìm hiểu nguyên nhân. Các thành viên trong tổ phân tích những điều đúng sai của vợ chồng anh chị, đồng thời khuyên họ những điều nên làm, nên tránh. Hai người đã nhận thấy lỗi của mình và tự hứa với nhau sẽ sửa chữa. Hiện nay, cuộc sống của vợ chồng anh chị đã hòa thuận, vui vẻ trở lại.

TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Toàn huyện Châu Đức có 38 tổ tư vấn pháp luật với 242 thành viên. Các tổ hoạt động bằng nhiều hình thức: Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ; hòa giải, tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ và người dân khi có mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn hàng xóm, tranh chấp tài sản, ly hôn. Từ năm 2013 đến nay, 38 Tổ tư vấn pháp luật đã thực hiện tư vấn pháp lý cho 270 trường hợp về hôn nhân và phòng chống bạo lực gia đình… tại địa phương. Bà Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức cho biết, thành viên tổ gồm cán bộ Hội Phụ nữ, đại diện ngành tư pháp và công an huyện. Công tác tư vấn pháp luật của tổ đã góp phần giảm bớt áp lực cho các tổ hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế mâu thuẫn gia đình cũng như cộng đồng, góp phần ngăn chặn và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của người dân địa phương.

Bà Lê Thị Ngọc Hà, cán bộ tư pháp xã Bình Giã, thành viên Tổ tư vấn pháp luật chia sẻ: “Khi tư vấn, hòa giải, chúng tôi đến với người dân bằng tình cảm kết hợp tuyên truyền, vận dụng pháp luật, phân tích cặn kẽ cái đúng, cái sai của mỗi người nên đa số các vụ mâu thuẫn, tranh chấp đều được hòa giải thành công”.

Tuy nhiên, tư vấn pháp luật là một lĩnh vực khó vì liên quan đến nhiều quy định của pháp luật, đòi hỏi người tư vấn phải am hiểu và có trình độ về pháp luật nhất định. Để khắc phục, các Tổ tư vấn pháp luật đã thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, in ấn tài liệu, tờ rơi về các quy định mới, bổ sung, sửa đổi của pháp luật để nắm vững kiến thức nhằm tư vấn đầy đủ và chính xác cho người dân. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động cho thành viên các Tổ tư vấn pháp luật ở cơ sở; hỗ trợ tài liệu, mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng tư vấn cho các tổ”, bà Võ Lệ Huyền cho biết thêm.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/hoi-lhpn-huyen-chau-duc-gan-ket-tinh-cam-hoa-giai-mau-thuan-894468/