Hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất ở Đức mở cửa

Hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại Đức đã chính thức mở cửa tại thành phố Nuremberg của Đức. Nơi đây là một điểm đến ưa thích của khách du lịch để thưởng thức các loại rượu vang, đồ ăn nhẹ truyền thống, các loại kẹo…và đặc biệt là không khí giáng sinh đặc trưng.

Chợ Giáng sinh lâu đời nhất của nước Đức năm nay mở màn bằng dàn hợp xướng để chào đón Christkind, một nhân vật giống thiên thần mà theo truyền thống được cho là sẽ tặng quà Giáng sinh cho trẻ em ở các vùng phía Nam nước Đức và các nước châu Âu khác. Người đóng Christkind năm nay là cô bé 17 tuổi Nelli Lunkenheimer. Cô bé đã bước vào nhà thờ lớn của thành phố với tiếng kèn và dàn hợp xướng.

Tại đây, du khách có thể đắm chìm vào niềm vui Giáng sinh với vô số cốc rượu ngâm và xúc xích truyền thống của Đức, và vô vàn đồ trang trí được trưng bày tại 170 gian hàng bán đồ thủ công. Và ngay cả thời tiết mưa cũng không thể làm giảm tinh thần của du khách.

Khu chợ đẹp như tranh vẽ là địa điểm được nhiều người yêu thích ở Đức và khách từ xa đến. Năm ngoái, khoảng 2 triệu người ghé thăm chợ Giáng sinh này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoi-cho-giang-sinh-lau-doi-nhat-o-duc-mo-cua-200977.htm