Học tiền tiểu học: Lợi bất cập hại

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định 'tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi dưới mọi hình thức', nhưng trên thực tế, các lớp tiền tiểu học vẫn diễn ra khá sôi động, từ đó hình thành một 'cuộc đua' ngầm giữa các gia đình và vô tình đặt áp lực lên trẻ.

Không khó để nhận thấy nhiều trung tâm, lớp học tư thục xây dựng các chương trình tiền tiểu học với mục tiêu giúp trẻ đọc thông, viết thạo. Những cam kết này dễ dàng tác động đến tâm lý của phụ huynh, sợ con thua kém bạn bè, sợ con bỡ ngỡ khi vào lớp 1, từ đó dẫn đến quyết định cho con đi học trước.

Tuy nhiên, việc “đi tắt” khi trẻ chưa sẵn sàng về tâm lý và nhận thức có thể kéo theo nhiều hệ lụy: Áp lực gia tăng, hứng thú học tập giảm sút, thậm chí hình thành tâm lý e ngại việc học.

 Việc trẻ học các lớp tiền tiểu học không phải lúc nào cũng cần thiết. Ảnh minh họa: VGP

Việc trẻ học các lớp tiền tiểu học không phải lúc nào cũng cần thiết. Ảnh minh họa: VGP

Ở lứa tuổi mầm non, điều cốt lõi không phải là biết đọc, biết viết sớm mà là sự phát triển hài hòa về thể chất, cảm xúc, kỹ năng và niềm say mê khám phá, vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để trẻ được nuôi dưỡng, giáo dục đúng theo chương trình mầm non, bảo đảm sẵn sàng bước vào lớp 1 mà không cần học trước.

Thay vì chạy theo kiến thức, phụ huynh nên chú trọng giúp con rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và thói quen học tập tích cực. Về phía nhà trường, việc tổ chức dạy học đúng chương trình chính là hành trang bền vững để trẻ tự tin thích nghi với môi trường mới. Các cấp chính quyền cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở dạy trước chương trình nhằm hạn chế tình trạng nở rộ các lớp tiền tiểu học.

Một nền giáo dục lành mạnh, công bằng cần bảo đảm trẻ em được khởi đầu đúng cách, không áp lực, nhưng đủ đầy sự chuẩn bị cần thiết cho hành trình phát triển lâu dài.

ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/hoc-tien-tieu-hoc-loi-bat-cap-hai-1034129