Học sinh TP.HCM trước giờ thi lớp 10, khoảng 16.000 em sẽ rớt công lập

Gần 82.000 thí sinh tham gia kỳ thi tranh suất vào lớp 10 công lập tại TP.HCM. Trước giờ làm bài, nhiều em bình tĩnh, thoải mái vì đã ôn tập kỹ.

Sáng 15/7, gần 82.000 thí sinh tại TP.HCM đến phòng thi, nghe hướng dẫn quy chế thi vào lớp 10. Đây là năm đầu tiên Sở GD&ĐT TP.HCM dành riêng một buổi để thí sinh đến điểm thi làm thủ tục, nhận phòng thi.

Thí sinh trò chuyện rôm rả về kiến thức Ngữ văn - môn thi sáng mai. Lâm Bách - học sinh trường THCS Bạch Đằng - mong đợi đề thi sẽ hỏi vào phần thơ.

Đứng trước kỳ thi quan trọng, nhiều thí sinh có tâm lý thoải mái để phát huy khả năng của bản thân. Bảo Tiên, trường THCS Lê Quý Đôn, tâm sự em đã chuẩn bị khá kỹ. "Vừa trải qua kỳ thi vào trường Phổ thông Năng khiếu, em thấy kỳ thi chung không quá áp lực", nữ sinh tâm sự.

Ngoài trường thi, phụ huynh dõi theo con với ánh mắt lo lắng. Bà Bích Thuận (quận Phú Nhuận) nghỉ làm 2 ngày để đồng hành cùng con. "Tôi hạn chế nhắc chuyện đậu, rớt, chỉ khuyên con thoải mái mới làm tốt bài thi", Bà Thuận nói.

Ông Trần Ngọc Huy, Trưởng điểm thi THPT Trưng Vương, cho biết điểm thi này có tổng cộng 790 thí sinh. Đây là một trong 10 điểm thi chuyên của thành phố năm nay.

Khác mới mọi năm, ngoài thẻ dự thi, thẻ học sinh, chứng minh nhân dân (nếu có), thí sinh vào phòng thi phải mang theo giấy khai sinh để cán bộ coi thi đối chiếu thông tin.

Trong ngày 15/7, thí sinh sai sót về thông tin cá nhân sẽ được báo cáo Sở GD&ĐT TP.HCM để chỉnh sửa. Những em không tham gia buổi sinh hoạt quy chế sẽ được nhắc lại thông tin quan trọng vào sáng mai.

Giám thị phổ biến các thông tin về lịch thi, hiệu lệnh trống, giấy tờ, vật dụng được hoặc không mang vào phòng thi.

Để chắc chắn, Hồng Linh, trường THCS Trần Văn Ơn ghi lại cụ thể giờ vào phòng thi, giờ làm bài, sau đó em nhờ người thân nhắc nhở trước mỗi buổi thi.

Duy Anh - Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-tphcm-truoc-gio-thi-lop-10-khoang-33000-em-se-rot-cong-lap-post1107107.html