Học sinh Thủ đô hưởng ứng Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU

Ngày 8/1, trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình) tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi Viết quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024.

Nhà báo Nguyễn Đức Quang chia sẻ và giao lưu với học sinh trường THCS Phan Chu Trinh.

Hàng năm, liên minh Bưu chính thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và thúc đẩy sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em. Qua đó, giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này.

Cuộc thi góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Đồng thời, giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và sự phát triển xã hội.

Giao lưu tại lễ hưởng ứng, nhà báo Nguyễn Đức Quang - nguyên Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã chia sẻ những bài học bổ ích giúp học sinh trường THCS Phan Chu Trinh thêm tự tin tham gia cuộc thi.

Chủ đề của năm 2024 là “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Em Nguyễn Nhật Anh – Cựu học sinh lớp 9A1 trường THCS Phan Chu Trinh - Đạt giải Ba cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 chia sẻ tại lễ phát động hưởng ứng.

Qua đó, các em học sinh thêm hiểu biết về tổ chức UPU, tôn vinh sứ mệnh phục vụ người dân và sự gắn kết đầy giá trị của Liên minh Bưu chính thế giới với sự phát triển của nhân loại. Ban tổ chức sẽ gửi nguyên văn thư giành giải Nhất Việt Nam kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU.

Em Nguyễn Nhật Anh - cựu học sinh lớp 9A1 trường THCS Phan Chu Trinh - đạt giải Ba Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 đã giao lưu và chia sẻ về cách lựa chọn ý tưởng chủ đề và niềm vui khi đạt giải của cuộc thi.

Cô Nguyễn Thanh Hà – Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh tặng hoa các đại biểu tham dự chương trình.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh cho biết, chủ đề Cuộc thi lần này gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) 1874 – 2024. Một bức thư tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU không phải là bức thư thông thường, mà là một bức thư văn học, một bức thư có sự sáng tạo và cảm xúc để tạo sự khác biệt.

Được biết, trường THCS Phan Chu Trinh là đơn vị đầu của TP Hà Nội phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. Cuộc thi đã trở thành một hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh cả nước nói chung và học sinh trường THCS Phan Chu Trinh nói riêng.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng và cô Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh tặng các lớp học tuyển tập Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 52.

Cuộc thi viết thư quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới - UPU khởi xướng năm 1971 và tới nay đã trải qua 52 cuộc thi. Việt Nam chính thức tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU từ năm 1987.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU tại Việt Nam đã và đang tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng, sự lan tỏa và sức hấp dẫn lớn đối với các em học sinh trong cả nước. Sau 35 năm tham gia cuộc thi, học sinh Việt Nam đã có 18 lần đạt giải quốc tế, trong đó, có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-thu-do-huong-ung-cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-upu-post667854.html