Học sinh, sinh viên Khmer tại Cần Thơ được nghỉ 3 ngày mừng lễ Sene Dolta
Lễ Sene Dolta, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và HS, SV dân tộc Khmer được nghỉ 3 ngày.

Học sinh tại TP Cần Thơ trong ngày khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh minh họa.
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn về việc tổ chức các hoạt động mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố được nghỉ lễ Sene Dolta năm 2025 3 ngày (từ ngày 21 - 23/9).
Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan chủ động sắp xếp, bố trí lịch làm việc, lịch trực phù hợp; để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đồng bào Khmer nghỉ lễ đúng thời gian quy định.
Trước đó, UBND TP Cần Thơ cũng đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer TP Cần Thơ năm 2025.
Với chủ đề “Mừng Lễ Sene Dolta 2025 – Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, các hoạt động mừng lễ sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 21 - 23/9), tại các địa điểm liên quan đến hoạt động của đồng bào Khmer và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ.
Thành phố thành lập 19 đoàn do lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan sẽ đi thăm, chúc mừng và tặng quà các gia đình chính sách, tập thể, cá nhân tiêu biểu.
UBND thành phố cũng đề nghị Hội khuyến học thành phố chủ trì, phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo, các đơn vị liên quan xét chọn học sinh đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt để nhận học bổng, tại chương trình truyền hình trực tiếp nhân dịp Lễ Sene Dolta vào tối 22/9, tại Chùa Pôthi Somrôn, phường Ô Môn.
Thông qua các hoạt động, nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu kinh tế - xã hội. Khuyến khích đồng bào Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.