Học Bác để gần dân, bảo vệ yên bình cho dân

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 'Công an phải là đầy tớ dân. Đã là đầy tớ dân thì Công an phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân'. Khắc ghi lời dạy của Bác, Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Phường Xuân Hà có 58 tổ dân phố, 20 khu dân cư với tổng 4.822 hộ, gần 20.000 nhân khẩu thường trú; ngoài ra, có 553 hộ với gần 1.000 nhân khẩu tạm trú làm ăn sinh sống tại địa phương. Năm 2020 trở về trước, Xuân Hà là phường trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Nạn trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng thường xuyên xảy ra; hằng năm đều có trọng án. Tháng 10-2019, Trung tá Huỳnh Mến được Giám đốc Công an thành phố điều động từ Công an phường Hòa Khê về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an phường Xuân Hà.

Tại đơn vị mới, Trung tá Huỳnh Mến cùng Ban Chỉ huy Công an phường phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chuyển hóa địa bàn để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Với tuyết tâm đó, Ban Chỉ huy Công an phường tập trung tham mưu cấp ủy chính quyền các chương trình, kế hoạch về công tác an ninh trật tự; quán triệt tinh thần làm việc đến toàn thể cán bộ, trong đó đánh giá, cân nhắc từng vị trí công tác để cán bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tá Trần Ngọc Cường, Phó trưởng Công an phường cho biết, Ban Chỉ huy Công an phường tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa, trong đó tổ chức kiểm danh, kiểm diện các đối tượng có tiền án, tiền sự về hình sự, ma túy; đặc biệt là đẩy mạnh cảm hóa giáo dục đối tượng, có biện pháp ngăn chặn sớm không để hình thành băng nhóm tội phạm.

Đối với các cơ sở trọng điểm về an ninh trật tự, cảnh sát khu vực thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền để người dân không chứa chấp tội phạm ma túy, cờ bạc. “Công tác tuần tra, kiểm soát được địa phương triển khai 24/24 giờ, kết hợp thực hiện tốt công tác kiểm danh, kiểm diện, cảm hóa, giáo dục, vận động trao sinh kế cho cho các trường hợp tiến bộ để làm ăn. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật giảm hẳn, tình hình an ninh trật tự ở phường đã được giữ vững, người dân có cuộc sống bình yên”, Trung tá Trần Ngọc Cường chia sẻ.

Với phương châm bám sát địa bàn, lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Thu, trú tổ 10, phường Xuân Hà cho biết, khi người dân gọi, cảnh sát khu vực đều có mặt kịp thời để giúp đỡ. Sự nhanh nhạy, kịp thời của cảnh sát khu vực giúp người dân rất yên tâm.

Theo Trung tá Huỳnh Mến, qua thời gian thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg (Đề án số 06) của Thủ tướng Chính phủ, những công dân chưa làm được căn cước, cảnh sát khu vực mời đến Công an phường Xuân Hà để cấp mã số định danh, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân. Những trường hợp già yếu, cảnh sát khu vực khảo sát, lập danh sách, phối hợp với Công an quận đến tận nhà để làm căn cước công dân.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, với sự nỗ lực của Công an phường Xuân Hà cùng sự ủng hộ của nhân dân, địa bàn phường đã được chuyển hóa mạnh mẽ, trở thành địa bàn bình yên về an ninh trật tự. Năm 2022, cán bộ, nhân dân phường được Bộ Công an tặng bằng khen, 3 năm liền Công an phường đạt đơn vị quyết thắng…

NGỌC PHÚ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202301/hoc-bac-de-gan-dan-bao-ve-yen-binh-cho-dan-3935448/