Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 27-9, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư và các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Hòa Trung, huyện Di Linh và xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 27-9, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư và các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Hòa Trung, huyện Di Linh và xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị, các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chất lượng giáo dục và việc thay đổi sách giáo khoa hằng năm gây lãng phí; có phương án đầu tư nâng cấp quốc lộ 28 và một số tuyến đường huyết mạch, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, phát triển kinh tế; quan tâm việc liên kết “bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp, có biện pháp hữu hiệu trong xử lý ô nhiễm môi trường, phá rừng trái phép…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí giải thích, làm rõ thêm những chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm đối với vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xử lý tội phạm tín dụng đen; tăng cường chính sách an sinh xã hội… Đồng chí nêu rõ: Những ý kiến, đề xuất và mong muốn của cử tri, Đoàn ghi nhận để kịp thời kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ngày 27-9, tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC Thịnh dự Ngày hội Sữa học đường do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Sữa Việt Nam tổ chức.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình Sữa học đường dành cho trẻ em ở Đà Nẵng. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở miền trung và một trong năm tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai sớm nhất chương trình Sữa học đường. Năm học 2018-2019, đề án được mở rộng ra phạm vi toàn thành phố với sự tham gia của 330 trường học, cơ sở giáo dục với số lượng trẻ tham gia uống sữa là hơn 47.000 em. Ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động như: Khám và tư vấn dinh dưỡng, văn nghệ, vui chơi, tham gia các sân chơi sáng tạo thiết kế riêng cho các em.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 27-9, Đoàn giám sát của Quốc hội (QH) do đồng chí UÔNG CHU LƯU, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Thái Bình có dân số đông (1,8 triệu người), trong đó 24,7% số dân là trẻ em. Cùng tập trung phát triển kinh tế, địa phương đã quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó có việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, qua theo dõi, tình hình thực trạng bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019 có chiều hướng gia tăng, số vụ không nhiều nhưng tính chất nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục rất đa dạng, thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, trong đó có cả các đối tượng có uy tín trong xã hội như công an, Bí thư đoàn, người cao tuổi và người hành nghề y dược. Phương thức, thủ đoạn xâm hại chủ yếu là lợi dụng mối quan hệ với trẻ em hoặc người thân trẻ em để tìm cách tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại. Mỗi vụ việc có tính chất khác nhau, nguyên nhân khác nhau, vì vậy, các cơ quan chức năng cần phải phân tích, làm rõ, từ đó tìm ra biện pháp khả thi, lâu dài để phòng ngừa và ngăn chặn.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao 10 giải pháp của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đồng thời đề nghị địa phương phải xác định rõ giải pháp trọng tâm, căn cơ, phù hợp thực tiễn. Đồng chí lưu ý, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Qua triển khai tại cơ sở, tỉnh Thái Bình cần phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình làm tốt, hiệu quả qua đó tạo sự lan tỏa. Tỉnh cần sớm thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em, bởi đây là đầu mối để tiếp nhận, xử lý khi xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cùng Đoàn giám sát của QH đã tìm hiểu thực tế việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại TP Thái Bình; thăm Làng trẻ em SOS Thái Bình tại phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41713902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html