Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 17/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hơn hai năm qua, lực lượng công an hai nước đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm liên quan; đấu tranh, triệt phá các đường dây hoạt động mua bán người và các băng, ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bắt giữ và bàn giao hàng trăm đối tượng cho cơ quan chức năng hai nước; chú trọng công tác quản lý xuất, nhập cảnh qua biên giới; tập trung xác minh, tiếp nhận trở lại công dân và mở cao điểm phòng chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ Công an hai nước còn đào tạo, tập huấn cho hàng trăm lượt cán bộ công an, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ công an hai nước.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục quán triệt, triển khai có kết quả rõ rệt, thực chất các cam kết, nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và các văn bản hợp tác song phương trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật đã ký kết; duy trì hợp tác giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, triển khai các cao điểm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia...

Dịp này, hai bên ký kết ba văn bản hợp tác: Biên bản Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9, Bản ghi nhớ trên lĩnh vực cảnh vệ và Bản ghi nhớ hợp tác về chống khủng bố giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Ngày 17/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã tiếp bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Bà Quốc vụ khanh, nhấn mạnh những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 và kim ngạch thương mại hai chiều có chiều hướng tăng dần đều trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam đang thực hiện lộ trình phát triển mới, với trọng tâm là đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng nền công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Thụy Sĩ trong quá trình triển khai lộ trình này.

Chia sẻ những đánh giá và ý kiến của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda thông báo kết quả vòng đàm phán vừa qua về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cho biết hai bên cơ bản đã xử lý được các khác biệt để có thể sớm kết thúc đàm phán.

Bà Quốc vụ khanh nhấn mạnh việc hai bên ký được Hiệp định này sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và nhóm các nước trong EFTA, đem lại cơ hội để các nhà đầu tư Thụy Sĩ đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam.

Bà Quốc vụ khanh cũng cho biết tham gia đoàn công tác Việt Nam lần này có đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Các doanh nghiệp bày tỏ quan tâm lớn tới triển vọng ký kết FTA và thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán và sớm đưa vào thực thi FTA giữa Việt Nam và EFTA, đưa Thụy Sĩ trở thành một trong các nhà đầu tư top 10 tại Việt Nam.

Chiều 17/3, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, định hướng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/3; xác định năm 2026 là năm tập trung triển khai chủ đề: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở.

Bộ cần gắn kết chặt chẽ với địa phương; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; bám sát thực tiễn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, rà soát toàn bộ các kết luận của Bộ Chính trị từ tháng 7/2025 đến nay, xác định rõ các nhiệm vụ còn tồn đọng để tập trung xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ hoàn thiện hệ thống nghị định liên quan, tập trung vào các lĩnh vực: Công chức, viên chức; việc làm; tổ chức bộ máy; biên chế, chính quyền địa phương; lao động-tiền lương. Tập trung cao độ cho công tác xây dựng thể chế; các dự án luật cần được rà soát kỹ lưỡng, tích hợp đầy đủ nội dung liên quan phân cấp, phân quyền; những quy định không còn phù hợp phải kịp thời sửa đổi…

Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đoàn công tác đến thăm và làm việc Viện Đông y Việt Nam, thuộc Hội Đông y Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam khẳng định, Y học cổ truyền Việt Nam là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa và tri thức dân tộc, được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm.

Trải qua các thời kỳ, đặc biệt từ khi đất nước giành được độc lập, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển y học cổ truyền với định hướng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” cũng đã chỉ rõ những nội dung cụ thể.

Thời gian qua, Viện Đông y Việt Nam đã từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia, lương y, giảng viên; tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, khám chữa bệnh, bảo tồn các bài thuốc cổ truyền và phổ biến kiến thức y học cổ truyền trong cộng đồng, đồng thời tích cực tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng và truyền nghề cho đội ngũ lương y, góp phần gìn giữ tri thức y học cổ truyền của dân tộc.

Viện Đông y Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép triển khai thí điểm đào tạo lương y, hiện là cơ sở duy nhất trên cả nước được phép thực hiện chương trình đào tạo này.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Nghị quyết số 72-NQ/TW là định hướng quan trọng, đang được Bộ Y tế tích cực triển khai.

Phó Thủ tướng chúc mừng những kết quả nghiên cứu khoa học, đào tạo, sưu tầm, bảo tồn và phát triển các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh cổ truyền mà Hội Đông y và các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng nêu rõ, sau sắp xếp, Hội Đông y Việt Nam là một trong 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, do vậy Hội và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát triển để đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-post949179.html