Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), tối 10-11, Tổ dân phố số 6 phường Trần Hưng Ðạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), tối 10-11, Tổ dân phố số 6 phường Trần Hưng Ðạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những thành quả mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 6 đã đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn, MTTQ các cấp của TP Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Ðảng, chính quyền và nhân dân; mỗi người dân, mỗi cộng đồng khu dân cư cần tiếp tục phát huy truyền thống chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

* Ngày 10-11, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu, ngành GD và ÐT Thủ đô năm 2020. Ðến dự có đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Lễ tuyên dương được tổ chức trong không khí ngành giáo dục Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng ; kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Lễ tuyên dương được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh, ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt". Ðây còn là dịp để các thế hệ học trò tri ân thầy giáo, cô giáo - những người đang tận tụy ngày đêm cho sự nghiệp "trồng người".

Tại lễ tuyên dương, đồng chí Vương Ðình Huệ đã trao Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội tặng tám phòng GD và ÐT. Ngoài ra, 13 tập thể tiêu biểu khối các trường trực thuộc Sở GD và ÐT được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội; năm tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ GD và ÐT. Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành GD và ÐT Hà Nội trao danh hiệu thi đua tặng 26 tập thể tiêu biểu; trao giải nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo tặng 40 cá nhân.

* Ngày 10-11, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 8,4 tỷ đồng từ Ðảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trân trọng tấm lòng cùng hướng về nhân dân vùng lũ của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Tính đến ngày 10-11, hệ thống Mặt trận từ T.Ư đến địa phương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật quy ra tiền được gần 320 tỷ đồng. Ðồng thời khẳng định, từ số tiền và hiện vật tiếp nhận ủng hộ được, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với chính quyền, Ủy ban MTTQ các tỉnh để hỗ trợ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, nguồn tiền tiếp nhận được sẽ tập trung giúp các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà bị sập, hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, MTTQ sẽ hỗ trợ sinh kế để bà con mua thêm vật tư, cây giống; hỗ trợ sửa sang trường học, mua trang thiết bị học tập để các em học sinh sớm quay trở lại
trường học...

* Chiều 10-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ,KT) T.Ư dự Ðại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT và DL) lần thứ ba.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Bộ và toàn ngành VH,TT và DL đạt được trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị, Bộ VH,TT và DL tiếp tục phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm đã đạt được trong 5 năm qua; tăng cường xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành. Tiếp tục xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động văn hóa; duy trì và phát huy bản sắc phong phú của các vùng miền và các dân tộc thiểu số...

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tổng cục Du lịch và Vụ Thư viện (Bộ VH,TT và DL); trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH,TT và DL). Dịp này, 11 đơn vị thuộc Bộ đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ .

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ðoàn đại biểu người có công tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những công lao, đóng góp của người có công tỉnh Tiền Giang đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm hơn nữa công tác chăm lo người có công, gia đình người có công, người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ðồng thời mong muốn, các đại biểu người có công tỉnh Tiền Giang sẽ phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; trở thành những tuyên truyền viên vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động và công tác ở địa phương; tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, gia đình, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ xây dựng tỉnh Tiền Giang nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-ang-nha-nuoc-624016/