Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước
Ngày 24-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 43.
Ngày 24-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 43.
Tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận các vấn đề quan trọng của thành phố như: Ðề án không tổ chức HÐND ở các quận, phường trên địa bàn thành phố; Ðề án thành lập thành phố phía đông; về dự thảo Nghị quyết tiếp tục đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh trình bày một số tờ trình liên quan công tác chuẩn bị đại hội Ðại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong thời gian tới các sở, ngành quan tâm đến công việc sơ kết đợt 2 đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, trong đó các quận, huyện tiếp tục công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn phường, khu phố, ấp không xả rác; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25-7-2019 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Ðồng chí đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện chương trình Ðối thoại văn hóa; yêu cầu Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp có đánh giá về tình hình phục hồi sản xuất của doanh nghiệp sau dịch Covid-19; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để đạt kết quả cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…
Ngày 24-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao các thành tựu tỉnh Hòa Bình đạt được trong những năm qua. Sáu tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến cả nước, trong đó có tỉnh Hòa Bình trên tất cả các lĩnh vực, nhất là xuất khẩu. Trong điều kiện như vậy, tỉnh đã nỗ lực đóng góp vào thành công chung cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, GDP đầu người còn thấp so với cả nước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt như mong muốn; khai thác tiềm năng lợi thế còn nhiều điểm nghẽn; ứng phó thiên tai khó khăn, đời sống người dân còn khó khăn... Kết cấu hạ tầng còn kém, nhất là hạ tầng giao thông, đây chính là nút thắt lớn nhất của tỉnh, cần phối hợp các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ.
Phó Thủ tướng yêu cầu, trước mắt tỉnh cần tập trung phòng chống dịch, vừa bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho đầu tư sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, người dân, nhất là giải ngân đầu tư công và đầu tư xã hội. Ðối với kế hoạch trung và dài hạn, tỉnh cần rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch như: quy hoạch xây dựng, đô thị, giao thông, du lịch, công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, phân bổ lại dân cư để ứng phó thiên tai;... Ðây là nhân tố để tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng dự lễ công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng ở TP Hòa Bình, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh nguồn nước tại hồ Ðầm Bài tại xã Thịnh Minh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-ang-nha-nuoc-609948/